Sau khi Ấn Độ và một số nước tạm thời cấm xuất khẩu gạo, giá gạo thế giới tăng mạnh. Đây là thời điểm để Việt Nam tranh thủ cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu gạo ra thị trường thế giới, đồng thời bảo đảm tổ chức phân phối, lưu thông gạo ở thị trường trong nước để tránh tăng đột biến, gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng.
Trước diễn biến giá gạo tăng cao trên thị trường thế giới, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp có liên quan thực hiện nghiêm chương trình bình ổn thị trường gạo, đảm bảo nguồn cung gạo trong mọi tình huống.
Thủ tướng yêu cầu, theo dõi sát diễn biến thị trường gạo, sản xuất theo từng chủng loại, mùa vụ trong năm để cân đối nguồn lúa, gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng lúa, gạo trong nước và xuất khẩu, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có diễn biến tăng ở nhiều địa phương trong khi giá gạo 5% tấm xuất khẩu cũng được chào bán ở mức đỉnh của 15 năm từ 590-600 USD/tấn.
Giá gạo tăng mở ra cơ hội lớn cho gạo xuất khẩu, tuy nhiên việc đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu cần cân nhắc để bảo đảm thương hiệu gạo Việt có giá trị bền vững
Theo VCCI, việc đáp ứng các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo ở Việt Nam hiện khá ngặt nghèo khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ khó có thể tiếp cận. Điều này buộc doanh nghiệp phải đi thuê giấy chứng nhận dẫn tới hạt gạo của Việt Nam trở nên đắt và khó xuất khẩu hơn.
Bộ Công Thương tiếp tục có văn bản chỉ đạo nhằm bình ổn thị trường, tránh mua gom ồ ạt gây bất ổn thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá thóc, gạo trong nước tăng bất hợp lý.
Chuyên gia lẫn doanh nghiệp đều cho rằng để xuất khẩu gạo có lợi, cơ quan quản lý cần điều phối, cung cấp thông tin đầy đủ về gạo tồn kho, nhu cầu trong và ngoài nước.
Ấn Độ vừa ra thông báo về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường (phi Basmati), do lo ngại về nguồn cung gạo cùng với giá lương thực trong nước tăng cao. Chính sách này dự báo tác động lớn đến thị trường gạo toàn cầu, tạo khoảng trống thị trường tiềm năng cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam.
Là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Ấn Độ đang cân nhắc cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo trong bối cảnh lạm phát giá lương thực tại nước này tăng mạnh.