Phiên giao dịch hôm nay (8-7), giá dầu Brent đã chạm mức 105 USD/thùng, dầu WTI là 103 và dầu OPEC là 114 USD. Như vậy, sau ngày hôm qua khi lần đầu tiên trong vòng ba tháng qua quay về vùng giá 90 USD, giá dầu lại tăng cao trở lại chứ không theo xu hướng giảm giá.
Mặc dù thị trường kỳ vọng suy thoái kinh tế sẽ đẩy giá dầu xuống nhưng việc thiếu nguồn cung dầu trên thị trường đã khiến giá dầu quay đầu tăng trở lại.
Giá dầu tăng cũng vì thị trường đang lo ngại sự gián đoạn nguồn cung dầu của Caspian Pipeline Consortium (CPC), khi đơn vị vừa bị tòa án Nga yêu cầu tạm dừng hoạt động trong 30 ngày. CPC chiếm 1% nguồn cung dầu toàn cầu.
Ngoài ra, nguồn cung dầu tiếp tục căng thẳng vì Mỹ ra lệnh thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với thành viên OPEC là Iran hôm thứ 4 vừa qua, gây sức ép với nước này vì tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
Theo Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore hiện đang duy trì mức 147,38 USD/thùng. Ngày 11-7 tới, xăng trong nước bước vào kỳ điều chỉnh với sự chắc chắn giảm 1.100 đồng tiền thuế, còn bước giảm giá xăng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc cơ quan quản lý Nhà nước có quyết định trích lập quỹ bình ổn hay không.
Bốn cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vừa bị xử phạt trên 132 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.
Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.
Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.
Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc