Người mua hàng thắc mắc vì sao giá xăng dầu giảm nhiều mà giá thực phẩm tươi sống, rau củ, trứng gia cầm... vẫn neo cao hoặc giảm không đáng kể.
Giá cả, lạm phát vượt kiểm soát đang đẩy cuộc sống người dân rơi vào hỗn loạn. Một số quốc gia đã xảy ra biểu tình phản đối chính phủ.
Lạm phát Mỹ ở mức 8,6% trong tháng 5/2022, cao nhất kể từ năm 1981 đến nay, trong bối cảnh giá lương thực và xăng dầu tăng chóng mặt và chưa có dấu hiệu gì hạ nhiệt.
Giá thực phẩm tăng cao cùng với lệnh cấm xuất khẩu ở một số quốc gia đang đẩy người tiêu dùng vào tình thế khó khăn.
Khi nhiều nước xuất khẩu lớn trên thế giới đưa ra các hạn chế xuất khẩu để hạ nhiệt giá cả trong nước, giá lương thực tại châu Á tăng vọt.
Giá nhiều loại thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu rục rịch tăng theo giá xăng. Sức mua tại các chợ, cửa hàng dè dặt trở lại trước áp lực chi tiêu mỗi ngày.
Ấn Độ bất ngờ cấm xuất khẩu lúa mì hôm 14/5. Nguyên nhân là đợt nắng nóng làm giảm sản lượng, trong khi giá trong nước đạt mức cao kỷ lục vì nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh.
Nhiều công nhân ở TP.HCM bày tỏ, chỉ mới nghe chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ từ Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, họ vẫn băn khoăn không biết khi nào mới được nhận hỗ trợ.
Giá thức ăn chăn nuôi tăng đến 10 lần chỉ trong vòng hơn 1 năm khiến người chăn nuôi “ngấm đòn”. Trong khi giá lợn hơi, gia cầm bấp bênh, từ sau Tết Nguyên đán tới nay có xu hướng giảm.
Nhiều người lao động tứ xứ đến Sài Gòn để mưu sinh ở ngoài trời, chủ yếu là các bộ phận công nhân công trình, bán hàng rong dọc lề đường, xe ôm công nghệ… Họ gặp phải vô vàn khó khăn trong thời điểm “bão giá”.