Mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng năm 2021 ngành hồ tiêu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về giá cả xuất khẩu. Xuất khẩu hồ tiêu đã có sự khởi sắc sau 4 năm khó khăn.
Chi phí vận chuyển của các công ty xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam từng chỉ chiếm 1,5% doanh thu, thì bước sang năm 2021 đã tăng tới 4,5% doanh thu, khiến lợi nhuận các DN trong ngành bị bào mòn.
Như vậy, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 có khả năng tăng 18,6%, vượt 13,6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao là 4-5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 667,5 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2020.
Dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo xuất khẩu tôm năm 2021 sẽ cán đích ở mức 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2020.
Sau một giai đoạn suy giảm liên tiếp, thậm chí có ngành hàng tăng trưởng âm do nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội, ngành nông nghiệp đang bứt phá ngoạn mục.
Báo cáo Chỉ số kết nối toàn cầu DHL 2021 (DHL Global Connectedness Index 2021 – GCI 2021) vừa được DHL và Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York công bố đã có đánh giá: Mặc cho dịch COVID-19 bùng phát gần đây, Việt Nam đang có dấu hiệu lấy lại đà tăng trưởng kinh tế và sản xuất.
Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp đã khiến chuỗi cung ứng, tiêu thụ gạo bị gián đoạn. Do đó, những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp cần tăng tốc để tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu.
Bất chấp những tác động của dịch Covid-19, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam vẫn đạt gần 38,75 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam.
Sau 4 tháng liên tiếp giảm, xuất khẩu rau quả tháng 9/2021 đã khởi sắc, dự kiến cả năm 2021, giá trị xuất khẩu toàn ngành đạt khoảng 3,4 - 3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc lại giảm.
Theo Bộ NNPTNT, 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu nông sản ước khoảng 32,2 tỷ USD, tăng 41,6%.