Còn khoảng 6 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2023, hành khách đã có thể đặt vé máy bay từ TP.HCM đi một số chặng. Tuy nhiên, dù mở bán sớm nhưng giá vé lại cao ngất khiến nhiều người kinh ngạc.
Trong bối cảnh vé máy bay tăng cao khi hàng không bước vào cao điểm hè, loại hình vé "bay trước, trả sau" cho phép một bộ phận hành khách yên tâm bay, giảm bớt lo lắng tài chính.
Sức ép lớn từ tăng giá nhiên liệu cùng sự thiếu hụt về nhân sự đang khiến giá vé máy bay của các hãng hàng không trên toàn thế giới liên tục tăng cao.
Thị trường hàng không đang hồi phục nhanh chóng sau thời dài "tê liệt" vì dịch Covid-19. Hiện tại, các hãng đang tăng tốc mở bán vé máy bay để đón làn sóng du lịch hè.
Việc 2 sân bay đầu mối lớn nhất nước là Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) hoàn thành nâng cấp, số chuyến bay đi/đến được tăng lên gấp đôi, các hãng tăng thêm nhiều chuyến bay giúp giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 “giảm nhiệt” chỉ bằng 1 nửa so với tuần trước.
Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng tác động của giá nhiên liệu tăng cao tới hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa. Bộ này cho hay, năm trước bình quân giá dầu thô chỉ 71 USD/thùng, nhưng bình quân 3 tháng đầu năm nay đã lên 120 USD/thùng và dự báo có thể tăng cao hơn nữa.
Một tiếp viên hàng không ở Mỹ, với kinh nghiệm làm việc 2 năm, chia sẻ một số mẹo du khách có thể áp dụng nếu muốn tiết kiệm tiền khi đi máy bay.
Dù dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đã cận kề, nhu cầu đi chơi của du khách Việt vẫn ở mức cao. Giữa thời điểm này, một số bên lại đưa ra mức giá rẻ bất ngờ.
Cục Hàng không đề xuất Bộ GTVT cho phép tăng khung trần giá vé máy bay nội địa thêm bình quân gần 4% so với hiện hành để các hãng ứng phó với chi phí tăng cao do giá xăng dầu tăng liên tục.
Giá nhiên liệu bay tăng cao theo giá xăng dầu thế giới đang tạo sức ép không nhỏ lên giá vé máy bay, nhất là khi vận tải đường bộ và hàng hải đã tăng cước. Trước sức ép giá nhiên liệu, các hãng hàng không liên tục kiến nghị tăng trần giá vé máy bay, thêm phụ thu, giảm thuế...