Giá xăng dầu hôm nay 15/8 trên thế giới đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp sau 7 tuần tăng do ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khách quan. Giá dầu thế giới giảm mở ra kỳ vọng giá xăng trong nước sẽ giảm trong phiên điều chỉnh tiếp theo.
Ngay đầu tuần mới, giá xăng dầu hôm nay 15/8 trên thế giới đã giảm 2 ngày liên tiếp, đây là tín hiệu đáng mừng của thị trường. Tuy nhiên, giá dầu thô Brent vẫn giao dịch ở mức 86,5 USD/thùng, mức này vẫn gần mức cao nhất trong 6 tháng khi các nhà đầu tư đánh giá nền kinh tế toàn cầu, lãi suất cũng như triển vọng của IEA và OPEC.
IEA báo hiệu sự suy giảm tiềm năng trong các kho dự trữ dầu trên toàn thế giới trong suốt năm 2023, có khả năng đẩy giá cao hơn nữa. Tuy nhiên, cơ quan này dự báo tăng trưởng nhu cầu sẽ giảm tốc trong năm 2024 xuống còn khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd), giảm 150.000 thùng/ngày so với dự đoán trước đó của họ.
OPEC cho thấy kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày vào năm 2024, thấp hơn một chút so với mức tăng 2,44 triệu thùng/ngày dự kiến cho năm nay.
Hơn nữa, việc cắt giảm sản lượng của Ả Rập Saudi và Nga, cũng như căng thẳng Nga-Ukraine đã hỗ trợ giá. Ngoài ra, giá tiêu dùng tháng 7 của Hoa Kỳ làm dấy lên suy đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất chậm lại. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Trung Quốc làm tăng sự không chắc chắn về nhu cầu dầu trong tương lai của nước này.
Giá xăng đầu hôm nay 15/8 đã bình ổn sau phiên tăng giá mới nhất của liênn Bộ Công thương - Tài chính với loại dầu diesel tăng kỷ lục hơn 1.300 đồng/lít.
Loại nhiên liệu
Giá cũ (đồng/Lít)
Giá mới (đồng/Lít)
RON E5 92
22.790
22.820
RON 95
23.960
23.990
Dầu diesel
20.610
22.420
Dầu hỏa
20.270
21.880
Dầu mazut
16.530 đồng/kg
17.668 đồng/kg
Với lần điều chỉnh mới nhất của liên Bộ Công thương - Tài chính ngày 11/8, giá xăng dầu hôm nay đã có lần thứ 3 tăng liên tiếp và tăng 13 lần, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên kể từ đầu năm 2023.
Giá xăng dầu hôm nay 15/8 trong nước tăng cao. Ảnh Lawnet.
Trước đó, ngày 1/8,giá xăng dầutrong nước tăng mạnh, giá xăng RON 95 tăng hơn 1.170 đồng/ lít, giá bán lẻ lên ngưỡng 23.960 đồng/ lít; xăng E5 RON 92 tăng hơn 1.160 đồng/ lít, giá bán lẻ bình quân hơn 22.790 đồng/ lít. Giá dầu diesel tăng hơn 1.110 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 20.610 đồng/ lít; giá dầu hỏa tăng hơn 1.090 đồng/ lít, giá bán lẻ là hơn 20.270 đồng/ lít; giá dầu mazut tăng hơn 810 đồng/ lít, giá bán lẻ tăng lên 16.530 đồng/ kg. Trong khi đó, phiên điều chỉnh ngày 21/7, giá xăng dầu trong nước cũng tăng từ 437 - 1.295 đồng/lít/kg.
Tron 3 lầnđiều chỉnh tăng giá xăng dầu gần nhất, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; đồng thời không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu nên các mặt hàng xăng dầu đều tăng.
Cụ thể, giá dầu diesel 0.05S tăng 884 đồng/lít, lên 19.500 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 869 đồng/lít, lên mức 19.189 đồng/lít; Dầu mazut tăng 180CST 3.5S 437 đồng/kg, lên 15.725 đồng/kg. Sau khi tăng, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 lên 21.630 đồng/lít; xăng RON 95 lên 22.790 đồng/lít, giá dầu bán lẻ diesel ở mức 19.500 đồng/lít, dầu hỏa 19.190 đồng/lít và dầu mazut là hơn 15.725 đồng/kg.
Về nhập khẩu, số liệu công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính hết tháng 7/2023, các đầu mối xăng dầu đã nhập khẩu hơn 6,1 triệu tấn, tăng 700.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu nhập khẩu đạt hơn 4,88 tỷ USD, bình quân giá nhập hơn 18,4 triệu đồng/ tấn. 7 tháng qua, Việt Nam phải chi lượng tiền hơn 112.200 tỷ đồng để nhập khẩu mặt hàng này, bình quân mỗi tháng chi hơn 16.000 tỷ đồng nhập khẩu xăng dầu.
Thông ước tính từ Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay từ ngày 30/8 - 3/9, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ 2/9 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Giá USD hôm nay 28/8: Trong nước, tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh. Chiều mua hiện đang giao dịch trong khoảng 24.540 - 24.660 VND/USD và chiều bán đang giao dịch trong khoảng 24.990 - 25.009 VND/USD.
9 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất trong lĩnh vực phân phối bán lẻ gọi tên: Masan, PNJ, Doji, Thế giới di động,... Các doanh nghiệp này "bội thu" trong nửa đầu năm nay, thậm chí có doanh nghiệp lợi nhuận tăng tới 5.200% so với cùng kỳ.
Theo Tổng cục Thống kê, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 66,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 79,2 tỷ USD.
Đó là nhận định của ông John Campbell, Phó giám đốc Savills Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Hà Nội. Đây cũng là cột mốc cho thấy sự cam kết đầu tư lâu dài của Đài Loan vào Việt Nam và mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế.
Nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai có thể dẫn đến sự bất ổn chính sách gia tăng, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng trên toàn cầu và sự phục hồi kinh tế không ổn định của Trung Quốc vẫn là những rủi ro chính.
Thông ước tính từ Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay từ ngày 30/8 - 3/9, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ 2/9 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Giá USD hôm nay 28/8: Trong nước, tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh. Chiều mua hiện đang giao dịch trong khoảng 24.540 - 24.660 VND/USD và chiều bán đang giao dịch trong khoảng 24.990 - 25.009 VND/USD.
9 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất trong lĩnh vực phân phối bán lẻ gọi tên: Masan, PNJ, Doji, Thế giới di động,... Các doanh nghiệp này "bội thu" trong nửa đầu năm nay, thậm chí có doanh nghiệp lợi nhuận tăng tới 5.200% so với cùng kỳ.
Theo Tổng cục Thống kê, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 66,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 79,2 tỷ USD.
Đó là nhận định của ông John Campbell, Phó giám đốc Savills Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Hà Nội. Đây cũng là cột mốc cho thấy sự cam kết đầu tư lâu dài của Đài Loan vào Việt Nam và mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế.
Nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai có thể dẫn đến sự bất ổn chính sách gia tăng, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng trên toàn cầu và sự phục hồi kinh tế không ổn định của Trung Quốc vẫn là những rủi ro chính.