Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (10)
Hàng chục vụ việc liên quan hàng hóa giả, hàng nhái, kém chất lượng được Quản lý thị trường TP.HCM đề nghị khởi tố

Hàng chục vụ việc liên quan hàng hóa giả, hàng nhái, kém chất lượng được Quản lý thị trường TP.HCM đề nghị khởi tố

Trong năm 2023, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, khởi tố 21 vụ án hình sự.

Tiêu hủy lô hàng giả trị giá gần 7 tỷ đồng

Tiêu hủy lô hàng giả trị giá gần 7 tỷ đồng

Lô hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc… có giá trị gần 7 tỷ đồng đã được lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM tiêu hủy hôm 15/12.

Hàng xách tay: Làm sao để bán đúng quy định, mua không bị lừa?

Hàng xách tay: Làm sao để bán đúng quy định, mua không bị lừa?

Hiện nay, hàng xách tay rất phổ biến trên thị trường. Pháp luật cũng đã có quy định để điều chỉnh vấn đề này. Tuy nhiên, không ít người bán vẫn rất "mơ hồ" về tính pháp lý của chính hàng hóa do mình bán ra.

Vì sao nhiều người Việt "cuồng" hàng xách tay?

Vì sao nhiều người Việt "cuồng" hàng xách tay?

Tháng rồi, chị Thu Hà (quận Tân Bình) vừa mua chiếc Iphone 15 theo đường xách tay với giá gần 1.200 USD (khoảng 28 triệu đồng), cộng thêm tiền thuế 60 USD (gần 1,5 triệu đồng), chị tiết kiệm được 3,5 triệu đồng so với mua trong nước.

Gần 8.000 sản phẩm quần áo thời trang do nước ngoài sản xuất bị thu giữ tại TP.HCM

Gần 8.000 sản phẩm quần áo thời trang do nước ngoài sản xuất bị thu giữ tại TP.HCM

Lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM vừa tạm giữ gần 8.000 sản phẩm là quần áo thời trang các loại do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Quản lý thị trường cảnh báo hàng giả cuối năm tràn lan tại TP.HCM

Quản lý thị trường cảnh báo hàng giả cuối năm tràn lan tại TP.HCM

Tình hình hàng giả giai đoạn cuối năm được dự báo nóng hơn dù trong tháng 10, cơ quan chức năng đã xử lý, tạm giữ gần 39.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đắt tiền Rolex, Patek Phillippe, Hermes, Burberry, Dior…

Hàng giả tung hoành tại TP.HCM cuối năm, Quản lý thị trường phát cảnh báo

Hàng giả tung hoành tại TP.HCM cuối năm, Quản lý thị trường phát cảnh báo

Trong tháng 10, cơ quan chức năng xử lý, tạm giữ gần 39.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Rolex, Patek Phillippe, Hermes, Burberry, Dior… Tình hình hàng giả cuối năm được dự báo còn nổi cộm hơn nữa.

Hàng trăm cửa hàng tại TP.HCM bị xử phạt vì bán hàng giả, hàng lậu

Hàng trăm cửa hàng tại TP.HCM bị xử phạt vì bán hàng giả, hàng lậu

Gần 700 cửa hàng tại TP.HCM bị xử phạt trong 3 tháng đầu năm vì kinh doanh hàng lậu, hàng giả, không nguồn gốc xuất xứ. Số lượng cửa hàng bị kiểm tra và xử phạt tăng gấp hơn 2 lần so với năm ngoái.

Tỏi cô đơn Lý Sơn, nơi bán mỗi ký vài chục ngàn, chỗ đòi bạc triệu

Tỏi cô đơn Lý Sơn, nơi bán mỗi ký vài chục ngàn, chỗ đòi bạc triệu

Tại TP.HCM, tỏi cô đơn Lý Sơn được bán với nhiều mức giá khác nhau, nhiều nơi bán chỉ vài chục ngàn một ký, nhưng có chỗ bán lên đến gần 2.000.000 đồng.

QLTT TP HCM kiểm tra, tạm giữ hàng ngàn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo

QLTT TP HCM kiểm tra, tạm giữ hàng ngàn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo

Cục QLTT TP HCM cho biết vừa có đợt kiểm tra thị trường và tạm giữ hàng ngàn sản phẩm đồng hồ, túi xách, dây nịt, mỹ phẩm có dấu hiệu giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.