Thứ năm, 25/04/2024
kết quả tìm kiếm (85)
Doanh nghiệp xuất khẩu tập trung tìm thị trường mới

Doanh nghiệp xuất khẩu tập trung tìm thị trường mới

Nhiều tổ chức quốc tế và chuyên gia nghiên cứu đều nhận định rằng, khó khăn của kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu có thể sẽ còn kéo dài sang đầu năm 2023 và tác động không nhỏ tới tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

Vượt khó, đẩy mạnh xuất khẩu

Vượt khó, đẩy mạnh xuất khẩu

Việc Trung Quốc mở biên trở lại, đồng thời nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19 là cơ hội rất lớn cho lưu thông hàng hóa

Những “cơn gió nghịch” với nền kinh tế

Những “cơn gió nghịch” với nền kinh tế

Năm 2022 chuẩn bị khép lại với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mở ra nhiều triển vọng trong năm 2023, năm bản lề quan trọng để thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Trung Quốc mở cửa trở lại, ngành nào sẽ được hưởng lợi?

Trung Quốc mở cửa trở lại, ngành nào sẽ được hưởng lợi?

Trung Quốc dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong nước từ đầu tháng 12/2022 và dự kiến sẽ mở cửa hoàn toàn nền kinh tế vào quý II/2023.

Giá cước vận tải biển giảm mạnh

Giá cước vận tải biển giảm mạnh

Xuất khẩu các ngành hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu đang được hưởng lợi nhờ giá cước tàu giảm, còn nhiều ngành hàng khác vẫn khá khó khăn

Sau 2 năm thực thi EVFTA, xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng hơn 24%

Sau 2 năm thực thi EVFTA, xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng hơn 24%

Tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang EU trong 2 năm đầu tiên thực thi EVFTA (từ 1/8/2020 - 31/7/2022) đạt 83,4 tỷ USD, tương đương trung bình 41,7 tỷ USD/năm, cao hơn 24% so với kim ngạch xuất khẩu trung bình năm giai đoạn 2016 - 2019.

Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp chật vật xoay xở để vượt qua khó khăn

Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp chật vật xoay xở để vượt qua khó khăn

Đơn hàng sụt giảm, thiếu nguyên phụ liệu sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc - da giày phải cắt giảm hàng nghìn lao động thay vì tuyển người vào những tháng cuối năm.

Áp lực lạm phát thế giới chưa tác động lớn tới xuất khẩu

Áp lực lạm phát thế giới chưa tác động lớn tới xuất khẩu

Sau 9 tháng, xuất khẩu tăng trưởng 2 con số, với 17,3%, nhưng ấn tượng hơn cả là mức tăng cao của các nhóm hàng xuất khẩu hơn chục tỷ USD như điện thoại, máy tính, hàng dệt may…

Chất lượng xuất khẩu chưa đạt như mong muốn

Chất lượng xuất khẩu chưa đạt như mong muốn

Sau những bước tiến vượt trội, xếp hạng xuất khẩu của Việt Nam đứng thứ 24/240 nền kinh tế, liên tục xuất siêu.

Xuất khẩu dệt may tăng hơn 4 tỉ USD

Xuất khẩu dệt may tăng hơn 4 tỉ USD

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8-2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 1,8 tỉ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15-8 đạt 24,076 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng hơn 4,45 tỉ USD, tăng 22,7%.