Hệ thống bán lẻ Bình Dương sẵn sàng cung ứng hàng hóa cuối năm
Trần Khánh
03/11/2022 7:00 PM (GMT+7)
Nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa dịp cuối năm, ngay từ đầu quý IV/2022, các siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch gia tăng sản lượng, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ người dân với giá cả ổn định.
Bà Nguyễn Thị Hồng Khanh - Giám đốc Siêu thị Co.Op Bình Dương II cho biết, diễn biến thị trường phục hồi sau dịch Covid-19 cho thấy sức mua thị trường cuối năm sẽ còn tăng cao.
Ngoài các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, siêu thị Co.Op Bình Dương II cũng chuẩn bị thêm những mặt hàng hóa phẩm để khách hàng mình làm vệ sinh nhà cửa và gian bếp thuận lợi hơn.
Siêu thị Co.Op Bình Dương II chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp cuối năm. Ảnh: T.L
Siêu thị Go! Bình Dương thì đang thực hiện chương trình về phần quà Tết cho công nhân. Nhiều giỏ quà có giá hấp dẫn từ giá 99.000-500.000 đồng để người dùng dễ dàng lựa chọn.
Ông Võ Văn Lớt - Giám đốc Trung tâm bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon Mall Bình Dương Canary biết, đơn vị đã chủ động phối hợp với nhà cung cấp chuẩn bị đầy đủ các chủng loại, mặt hàng khác nhau để phục vụ nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân trong thời gian tới.
"Aeon Mall Bình Dương cũng sẽ linh hoạt mở rộng thời gian hoạt động, và tăng cường thêm nhân lực trong giai đoạn cao điểm thị trường cuối năm", ông Lớt nói.
Sở Công Thương cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2022 của Bình Dương ước đạt 23.341 tỷ đồng; tăng gần 18% so với cùng kỳ.
Lũy kế 10 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 224.175 tỷ đồng; tăng gần 20% so với cùng kỳ.
Khách hàng lựa mua thực phẩm ở siêu thị Aeon Mall Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh
Sở Công Thương Bình Dương nhận định, thị trường đang phục hồi mạnh mẽ. Nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa cao điểm thị trường cuối năm sẽ tăng cao.
Đáp ứng nhu cầu này, Sở Công Thương đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm với tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 6.000 tỷ đồng; riêng giai đoạn tết Nguyên đán 2023 khoảng 2.100 tỷ đồng.
Đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ cho thị trường cuối năm
Sở Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường đăng ký thực hiện. Đến thời điểm này, hầu hết các siêu thị bán lẻ ở Bình Dương đã gửi danh mục hàng hóa bình ổn thị trường cuối năm 2022 và tết Quý Mão 2023 về Sở Công Thương.
Các đơn vị cam kết tăng nguồn cung, giữ ổn định giá, đảm bảo các mặt hàng tham gia bình ổn đa dạng. Nguồn hàng sẽ tập trung chủ yếu vào lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, nước mắm, bánh mứt, kẹo, nước giải khát, hoa tươi.
Khách hàng lựa mua thịt heo ở siêu thị Lotte Mart Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh
Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương đánh giá, sự chủ động dự trữ, bổ sung hàng hóa của các đơn vị sản xuất kinh doanh cho thấy bức tranh khả quan của ngành thương mại Bình Dương sau đại dịch.
Động thái này cũng góp phần giúp người dân trên địa bàn tỉnh an tâm mua sắm, chuẩn bị tươm tất dịp cuối năm.
Dự kiến giữa tháng 11/2022, Sở Công Thương trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2023, tết Nguyên đán Quý Mão và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới ở Bình Dương.
Theo đó, hàng hóa dự trữ để bình ổn thị trường phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; tránh tình trạng khan hiếm hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Các siêu thị trên địa bàn Bình Dương đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Trần Khánh
Kế hoạch Bình ổn thị trường ở Bình Dương cũng sẽ gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; và đảm bảo giá cả luôn giảm từ 5-10% so với giá thị trường, theo từng thời điểm.
Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, mua bán nhằm hạn chế việc tăng giá hàng hóa tiêu dùng, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.
Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đẩy mạnh hoạt động xuất tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp tham gia bình ổn dịp Tết với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để hỗ trợ những khó khăn về vốn, bà Thanh chia sẻ.
Thị trường chuối xanh dịp Tết 2025 ghi nhận sự biến động mạnh mẽ, khi giá cả leo thang đáng kể. Những nải đẹp, quả lẻ có giá cao ngất ngưởng, có nải lên tới gần 1 triệu đồng.
Nhu cầu thuê xe tự lái dịp cận Tết tăng mạnh khiến giá thuê cũng được đẩy lên cao, đặc biệt người dùng năm nay đã chuyển hướng sang thuê xe điện và thuê xe có lái.
Trồng đào Tết giúp người dân vùng cao Sơn La có nguồn thu nhập cao. Năm 2025, có gia đình bán được 500 gốc đào, với giá bán từ 1,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng/gốc, bình quân được 3 triệu đồng/gốc, thu nhập 1,5 tỷ đồng.
Thị trường chuối xanh dịp Tết 2025 ghi nhận sự biến động mạnh mẽ, khi giá cả leo thang đáng kể. Những nải đẹp, quả lẻ có giá cao ngất ngưởng, có nải lên tới gần 1 triệu đồng.
Nhu cầu thuê xe tự lái dịp cận Tết tăng mạnh khiến giá thuê cũng được đẩy lên cao, đặc biệt người dùng năm nay đã chuyển hướng sang thuê xe điện và thuê xe có lái.
Trồng đào Tết giúp người dân vùng cao Sơn La có nguồn thu nhập cao. Năm 2025, có gia đình bán được 500 gốc đào, với giá bán từ 1,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng/gốc, bình quân được 3 triệu đồng/gốc, thu nhập 1,5 tỷ đồng.