Đức chưa đồng ý cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, bất chấp việc Ba Lan đề nghị chuyển giao.
Hàng loạt hệ thống phòng không NATO dồn dập được chuyển tới Ukraine chỉ trong thời gian rất ngắn.
Nga bắt đầu đẩy mạnh các cuộc tấn công theo hướng Zaporozhye, động thái trên theo đánh giá nhằm bao vây lực lượng tác chiến của Ukraine.
Tên lửa của hệ thống phòng không S-300 Ukraine được xác định là vật thể rơi trên đất Ba Lan khiến 2 người dân thiệt mạng.
"Mưa đá" BM-21 Grad là dòng pháo phản lực phổ biến nhất hiện nay trong xung đột tại Ukraine, chúng được sử dụng bởi cả hai bên. Mới đây nhất một tổ hợp BM-21 Grad của Ukraine đang trên đường tái nạp đạn rocket thì bị UAV tự sát Nga phá hủy.
Lực lượng phòng không Ukraine sẽ phải đối diện UAV cảm tử Arash-2 nếu nó được Iran bàn giao cho quân đội Nga.
Truyền thông Nga cho biết, Mỹ đang chuẩn bị chuyển cho Kiev các hệ thống Vampire (Ma cà rồng), đây là tổ hợp chuyên diệt máy bay không người lái (UAV).
Không chỉ tấn công hạ tầng năng lượng, Nga còn tập kích cả hệ thống đường sắt, kho bãi nhiên liệu khiến Ukraine không thể cung ứng cho tiền tuyến phía nam và phía đông.
Đòn tập kích tên lửa của Nga vào Ukraine trong gần 3 tuần quân đã khiến NATO phải lên kế hoạch lập lưới phòng không để bảo vệ nước này.
Cuộc tấn công tên lửa mới nhất do Nga tiến hành theo thông báo đã gây thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng của Ukraine.