Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất mới cho năng suất, hiệu quả kinh tế là những giải pháp đã và đang được chính quyền, người dân xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) triển khai thực hiện nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ được đánh giá là có tiềm năng lớn trong phát triển nuôi biển công nghiệp, với bờ biển dài; nhiều diện tích mặt nước đầm, vịnh, bãi triều, cửa sông; nhất là có vùng biển mở gần bờ và xa bờ.
Người mới có nên mượn tiền để đầu tư và nên mượn sao cho an toàn?
Trở về nghỉ hưu sau 36 năm công tác tại địa phương, ông Đàm Văn Nong, cựu Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã bắt tay vào mô hình trồng thanh long ruột đỏ, cho hiệu quả kinh tế cao.
Những năm gần đây, một số hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư kỹ thuật công nghệ cao vào phát triển sản xuất nông nghiệp.
Nghề vỗ béo cua mẹ đã đem lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân ở Cà Mau do nhu cầu thị trường về mặt hàng này rất lớn.
20 năm nuôi cá thịt, ông Đặng Văn Sết (xã Mỹ Hội, Cái Bè, Tiền Giang) cũng đành chuyển sang nuôi cá cảnh. Nhờ nuôi cá cảnh giải trí, mỗi năm ông Sết thu tiền tỷ.
Đây là mục tiêu được nêu trong Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030 vừa được Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký phê duyệt.
Gần đây, nhiều người dân xã Bình Phú nói riêng và huyện Tân Hồng nói chung tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà để nuôi lươn thương thẩm trong bể lót nylon mang lại nguồn thu nhập khá.
Xuất phát từ niềm đam mê nuôi cá 7 màu (hay còn gọi là cá Guppy), anh Nguyễn Thứ Lễ (TP. Long Xuyên) đã nghiên cứu kỹ thuật, tiến hành nhân rộng, phát triển mô hình sản xuất - kinh doanh loại cá cảnh này. Mô hình kinh tế này bước đầu mang lại nguồn thu nhập khá.