Sau nhiều thử thách tưởng chừng như muốn buông xuôi, CEO Trương Chí Thiện vẫn chọn con đường đồng hành cùng trứng.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, số lượng khá lớn lợn, gia súc, gia cầm đã được tiêu thụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Hiện tại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, nông hộ chăn nuôi ở nhiều địa phương đã bắt đầu tái đàn để đáp ứng nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong thời gian tới.
Theo giới phân tích, giá ngũ cốc và dầu cọ thế giới sẽ hạ nhiệt vào năm 2023 và có tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất thịt và dầu ăn. Với các doanh nghiệp sản xuất đường và gạo sẽ được hưởng lợi khi giá đường trong nước và giá gạo xuất khẩu tăng.
Hội Nông dân xã Măng Tố, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) chủ trì thành lập Tổ hội nghề nghiệp quy tụ 13 hộ chăn nuôi với tên gọi “Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê xã Măng Tố” do anh Võ Công Tân, thôn 5 làm Tổ trưởng.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) khẳng định, để xảy ra tình trạng lợn chết hàng loạt sau khi tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi là do các địa phương làm sai quy trình tiêm, không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ.
Ghi nhận của phóng viên, giá lợn hơi xuất bán ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc những ngày cuối tháng 6/2022 đã "nhích" lên từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, hiện ở mức trên 60.000 đồng/kg nhưng vẫn không theo kịp đà tăng của giá cám, khiến người chăn nuôi không có lãi.
Tính đến hết năm 2021, ngành chăn nuôi gia súc lớn nước ta đạt nhiều tín hiệu vui, đàn trâu có hơn 2,3 triệu con, đàn dê, cừu hơn 2,8 triệu con, tổng đàn bò hơn 6,3 triệu con, trong đó bò sữa hơn 330 nghìn con; sản lượng sữa tươi đạt gần 1,2 triệu tấn.
Một ngày tháng 2, chúng tôi ngược lên Tây Bắc, theo những cung đồi quanh co để đến với Lục Yên(Yên Bái) - một vùng đất hội tụ đầy đủ hấp dẫn từ phong cảnh, đá quý, con người và nét văn hóa cùng ẩm thực đặc sắc. Và thật sự thiếu sót nếu như không thưởng thức đặc sản vịt bầu Lâm Thượng.
Bên cạnh lợi ích kinh tế, chăn nuôi cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường khiến nhà quản lý, chính quyền địa phương và người chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội đau đầu. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ đang gợi mở nhiều hướng để giải bài toán hóc búa này.
Hiện toàn tỉnh Bến Tre còn hơn 3.000 ha đang thả nuôi, trong đó có gần 2.000 ha nuôi tôm theo mô hình ứng dụng công nghệ cao.