Chiều ngày 28/3, Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Quyết tâm biến những cánh rừng hoang vu thành những cánh rừng Quế tiền tỷ, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân, anh Bàn Văn Minh, sinh năm 1980, người dân tộc Dao đỏ ở thôn Làng Câu (Yên Bái) đã biết tận dung thế mạnh, phát huy tiềm năng sẵn có để vươn lên làm giầu với mức thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Từ nguồn vốn vay của các Chương giảm nghèo bền vững, người dân ở ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đã áp dụng phát triển nhiều mô hình đem về thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm, góp phần xóa trắng hộ nghèo.
Thời gian qua, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa, để các hộ dân sớm có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bình Phước đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2.000-2.500 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số.
Ngày 22/10, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tiền và gắn biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Vừa tròn 10 tuổi, em Phàn Thanh Đạt (SN 2013, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) phải gác lại ước mơ đến trường, cùng lúc chống chọi với những căn bệnh quái ác: suy thận và viêm tụy.
Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ đối với công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ, Long An) đã phát động mô hình “biến rác thải nhựa thành tiền”. Tại TP.HCM cũng có nhiều mô hình tương tự, hiệu quả cao.
Được vinh danh là một trong những nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022, ông Lê Hội Hưng không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi mà còn là người dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động từ thiện được chính quyền và người dân ghi nhận.
Với mục tiêu giúp giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, những năm qua, tỉnh Nam Định đã hỗ trợ, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, mô hình kinh tế nông thôn. Nhờ vậy, chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định đang đạt được những kết quả đáng mừng.