Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (13)
Những "phiên chợ 0 đồng" ấm lòng người lao động nghèo dịp Tết

Những "phiên chợ 0 đồng" ấm lòng người lao động nghèo dịp Tết

Công đoàn các KCX-CN TP.HCM tổ chức đã tặng phiếu mua sắm cho người lao động để mua sắm tại "Ngày hội nghĩa tình – Tết đoàn viên" Xuân Giáp Thìn 2024. Ngoài ra, trên địa bàn TP cũng có rất nhiều các "phiên chợ 0 đồng" để hỗ trợ người lao động nghèo mua sắm đón Tết.

Doanh nghiệp Bình Dương nỗ lực giữ chân người lao động

Doanh nghiệp Bình Dương nỗ lực giữ chân người lao động

Tỉnh Bình Dương đang gấp rút triển khai các giải pháp để giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn; đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền của người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tặng hơn 4.000 vé Tết cho người lao động xa quê, đăng ký nhận từ 25/12

Tặng hơn 4.000 vé Tết cho người lao động xa quê, đăng ký nhận từ 25/12

Qua chương trình "Mang Tết về nhà", Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong xã hội thông điệp "không để ai bị bỏ lại phía sau" và giá trị cao đẹp "lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

Hỗ trợ người lao động thuê nhà ở TP.HCM: Tiền không thiếu nhưng bao giờ mới đến tay người dân?

Hỗ trợ người lao động thuê nhà ở TP.HCM: Tiền không thiếu nhưng bao giờ mới đến tay người dân?

Gói hỗ trợ thuê nhà ở TP.HCM dự kiến giúp đỡ khoảng 1,1 triệu lao động với kinh phí hơn 1.777 tỷ đồng nhưng đến nay, mới gần 13.000 lao động được nhận tiền, trong khi 15/8 đã là hạn cuối cùng.

Thị trường lao động thích ứng tình hình mới

Thị trường lao động thích ứng tình hình mới

Đại dịch COVID-19 kéo dài đã và đang gây ra những hậu quả chưa từng có về lao động việc làm, sinh kế và đời sống của người lao động, nhất là đối với lao động di cư.

Thưởng tết thành “của hiếm” ở nhiều doanh nghiệp TP.HCM năm nay?

Thưởng tết thành “của hiếm” ở nhiều doanh nghiệp TP.HCM năm nay?

Thưởng Tết là câu chuyện được người lao động trông chờ nhất vào mỗi dịp cuối năm. Song năm nay, tác động của dịch Covid-19, câu chuyện thưởng tết trở thành “của hiếm” ở nhiều doanh nghiệp TP.HCM.

Khoảng 75% doanh nghiệp và người lao động đã quay trở lại làm việc

Khoảng 75% doanh nghiệp và người lao động đã quay trở lại làm việc

Theo đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), sau hơn một tháng kết thúc giãn cách xã hội, các địa phương đã trở lại trạng thái bình thường mới, trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Đã có 70-75% doanh nghiệp và người lao động quay trở lại làm việc, đặc biệt có những địa phương đạt tỷ lệ trên 90%.

Lao động hồi hương – thách thức và cơ hội

Lao động hồi hương – thách thức và cơ hội

“Con người là vốn quý”- nhận định giản dị này càng trở nên thấm thía trong hoàn cảnh hàng loạt chuỗi sản xuất bị đứt gãy do hiện tượng “bỏ phố về quê” của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng

Người dân ồ ạt về quê, dự báo sẽ thiếu lao động trầm trọng

Các chuyên gia lao động cho rằng, việc hàng chục ngàn người lao động tại khu vực phía Nam rời thành phố về quê cho thấy những hạn chế trong vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó tình trạng này cũng được dự báo sẽ tạo ra một đợt “khát” lao động phổ thông ở các KCN.

TP.HCM chính thức thông qua gói hỗ trợ thứ 3 hơn 7.300 tỷ đồng

TP.HCM chính thức thông qua gói hỗ trợ thứ 3 hơn 7.300 tỷ đồng

Ngày 23/9, Thường trực HĐND TPHCM vừa ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài trên địa bàn TPHCM (gói hỗ trợ lần 3).