Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (52)
Bầu Đức báo lợi nhuận quý III của Hoàng Anh Gia Lai đạt 324 tỷ đồng

Bầu Đức báo lợi nhuận quý III của Hoàng Anh Gia Lai đạt 324 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức ghi nhận lợi nhuận sau thuế 710 tỷ đồng. Đồng thời, bầu Đức cũng nhấn mạnh "theo chu kỳ hằng năm thì dự kiến doah thu và sản lượng chuối tăng mạnh trong quý IV".

Vì sao bầu Đức muốn bán khách sạn đắc địa nhất Pleiku, có phải Hoàng Anh Gia Lai đang căng thẳng tài chính?

Vì sao bầu Đức muốn bán khách sạn đắc địa nhất Pleiku, có phải Hoàng Anh Gia Lai đang căng thẳng tài chính?

Đây là khách sạn duy nhất đạt chuẩn 4 sao tại "phố núi" Gia Lai. Khách sạn gồm 117 phòng ngủ gồm 3 loại phòng Suite, Deluxe và Superior. Tuyên bố bán để trả nợ, phải chăng Hoàng Anh Gia Lai đang căng thẳng tài chính hay vì lý do "tế nhị" khác?

Bầu Đức bán luôn khách sạn 4 sao ở phố núi Gia Lai để trả nợ

Bầu Đức bán luôn khách sạn 4 sao ở phố núi Gia Lai để trả nợ

Doanh nghiệp của bầu Đức vừa công bố bán Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - khách sạn duy nhất đạt chuẩn 4 sao tại phố núi Gia Lai để trả nợ. Khách sạn gồm 117 phòng ngủ gồm 3 loại phòng Suite, Deluxe và Superior.

Hoàng Anh Gia Lai gia hạn thanh toán trái phiếu 300 tỷ thêm 2 năm

Hoàng Anh Gia Lai gia hạn thanh toán trái phiếu 300 tỷ thêm 2 năm

Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã: HAG) mới thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng được phát hành ngày 18/6/2012 từ 11 năm thành 13 năm. Vì vậy, ngày đáo hạn dời từ 30/9/2023 sang 30/9/2025.

Hoàng Anh Gia Lai: Sầu riêng đã thu hoạch xong, không còn hàng xuất khẩu

Hoàng Anh Gia Lai: Sầu riêng đã thu hoạch xong, không còn hàng xuất khẩu

HAGL khẳng định, chuối của công ty vẫn xuất khẩu bình thường, sầu riêng thì đã thu hoạch xong, không còn hàng xuất khẩu.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, tuyên bố vẫn trả được nợ

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, tuyên bố vẫn trả được nợ

Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) mới nhất mà Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HOSE: HAG) vừa công bố cho thấy, doanh nghiệp này hiện vẫn đang còn rất nhiều khoản nợ chưa thanh toán được. Xong nhờ vào các mảng nông nghiệp như lợn, chuối, công ty khẳng định vẫn trả được nợ. Đặc biệt, công ty sẽ tặng sầu riêng cho cổ đông.

Heo ăn chuối của bầu Đức lại gây bất ngờ

Heo ăn chuối của bầu Đức lại gây bất ngờ

6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức tiêu thụ 197.299 con heo thịt (khoảng 1.100 con/ngày), mang lại khoản lợi nhuận cho DN lên tới gần 100 tỷ đồng.

Bầu Đức bán chuối thu nhiều tiền hơn nuôi heo

Bầu Đức bán chuối thu nhiều tiền hơn nuôi heo

Tháng 5/2023, chuối mang lại cho bầu Đức 246 tỷ đồng doanh thu, trong khi nuôi heo chỉ 136 tỷ đồng. Mảng chăn nuôi heo được Hoàng Anh Gia Lai dự đoán sẽ không có lãi trong năm nay do thị trường rất khó khăn.

Heo ăn chuối của bầu Đức ồ ạt giảm giá sốc tại TP.HCM

Heo ăn chuối của bầu Đức ồ ạt giảm giá sốc tại TP.HCM

Thịt heo ăn chuối của bầu Đức đang giảm giá sốc tại một loạt siêu thị lớn ở TP.HCM. Đây là mức giá rất hấp dẫn kể từ khi Hoàng Anh Gia Lai ra mắt và giới thiệu thịt heo ăn chuối thương hiệu Bapi ra thị trường.

Làm Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức được trả lương 20 triệu đồng/tháng

Làm Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức được trả lương 20 triệu đồng/tháng

Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) năm 2023 là 20 triệu đồng/tháng. Còn các thành viên HĐQT nhận 15 triệu đồng/tháng. Ban kiểm soát có thù lao 10-12 triệu đồng/tháng.