"Cầm cố sổ đỏ, đến ngân hàng vay 300 triệu đồng, nhưng phải mua bảo hiểm 20 triệu đồng. Bước ra khỏi ngân hàng mà hai hàng nước mắt chảy dài, khóc nấc. Câu chuyện tình cờ tôi gặp ở một thương hàng thương mại, thôi thúc tôi đề cập vấn đề này", đại biểu Phạm Văn Thịnh nói.
Trong năm 2022 có gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phân phối qua kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), chiếm 46% doanh số khai thác mới…
Sau khi làm việc với MVI Life, ngày 20/4, diễn viên Ngọc Lan quyết định tiếp tục hợp đồng bảo hiểm.
Công an TP.HCM đã tiếp nhận 34 đơn tố cáo từ khách hàng gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) nhưng được “hô biến” sang Công ty Bảo hiểm Manulife Việt Nam. Dự kiến, ngày mai (20/4) sẽ có hơn 100 bộ hồ sơ tố cáo từ khách hàng tiếp tục gửi đến Công an TP.HCM.
Câu chuyện bảo hiểm bỗng trở nên nóng, khi diễn viên Ngọc Lan chia sẻ về sự bất công của bản thân trong hợp đồng bảo hiểm có tổng mức phí 700 triệu đồng/năm.
Cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu phải chấn chỉnh thẩm định cấp hợp đồng bảo hiểm. Việc thẩm định và cấp hợp đồng bảo hiểm phải bảo đảm phù hợp với khả năng tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro bảo hiểm của khách hàng.
Doanh nghiệp bán bảo hiểm nhân thọ cho diễn viên Ngọc Lan đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính về vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày gần đây
Các chuyên gia cho rằng bản chất của bảo hiểm nhân thọ đang bị “bóp méo” một phần do những tư vấn viên không có tâm, làm sai lệch bản chất của loại hình bảo hiểm này.
Bộ Tài chính yêu cầu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.
Đánh dấu 5 năm hợp tác, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền dành cho khách hàng đóng phí tái tục, khôi phục hợp đồng bảo hiểm đã mất hiệu lực và tham gia mới các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như An tâm Hạnh phúc, An tâm Đầu tư, Đại gia An phúc, Nâng bước tương lai, K-care.