Ngày 22/9, UBND huyện Bình Chánh phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức hội thảo "Đề án đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh thành quận hoặc thành phố thuộc TP.HCM, giai đoạn 2021-2030".
Kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh còn thấp so với chỉ tiêu, trong khi hàng loạt dự án gặp vướng mắc nên chậm tiến độ hoặc chưa thể triển khai.
Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) đề nghị công nhận huyện Bình Chánh thành TP Bình Chánh hay TP phía Tây trực thuộc TP.HCM.
Nghề trồng mai vàng và nuôi cá cảnh ở xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang gặp khó về nguồn nước ô nhiễm được thải ra từ các khu công nghiệp lân cận.
Hai lần thất bại khi nuôi gà công nghiệp, ông Phạm Thanh Minh chuyển sang nuôi tôm với các ao quanh nhà, nhờ kiến thức và kinh nghiệm ông thu tiền tỷ mỗi năm mở đường cho nghề nuôi tôm ở xã Đa Phước huyện Bình Chánh.
Trồng bưởi da xanh trên vùng đất quanh năm nhiễm phèn ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP.HCM), bà Hà Thị Bưởi thu về cả tỷ đồng mỗi năm. Hơn 12 năm gắn bó cùng vườn bưởi, bà đã xây nhà to nhất xóm.
Để thỏa mãn thú chơi, và bán buôn không đụng hàng với các sản phẩm hoa sứ trên thị trường, ông Tư Đức (Lại Văn Đức, xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM) đã trồng sứ bonsai để chơi bộ rễ.
Từ vùng đất nhiễm phèn, trồng những loại cây có giá trị kinh tế thấp, đến nay, xã Bình Lợi đã chuyển sang trồng mai vàng với giá trị kinh tế cao hơn, hình thành làng nghề mai vàng Bình Lợi.
Nhờ chuyển đổi cây trồng phù hợp từ canh tác lúa sang trồng mướp hương trên vùng đất trũng xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM), ông Nguyễn Văn Hồng đã thoát nghèo và có thu nhập cao ở địa phương với hơn 250 đồng triệu mỗi năm.
Vỏ những quả dừa khô bỏ đi được anh Đậu Thanh Tùng ở Bình Chánh (TP.HCM) sáng tạo thành những cây cảnh bonsai có thế độc, lạ, trị giá hàng triệu đồng.