Chủ thẻ tập trung giao dịch online, hạn chế thanh toán trực tiếp khiến nhu cầu rút tiền mặt tại các trụ ATM giảm mạnh trong những ngày nghỉ Tết.
ATM vắng vẻ ngay cả trong vài ngày cuối cùng trước khi kỷ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Với việc tăng độ phủ vaccine, tạo lập khu vực xử lý các trường hợp F0, doanh nghiệp đã tự tin hơn, chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động.
Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) cho biết, nhu cầu rút tiền mặt tại cây ATM dịp cuối năm sẽ không lớn như mọi năm.
Sau hơn 1 tháng trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”, nhiều DN tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM đã dần ổn định, không còn “khát” lao động. Sự ấm lên của thị trường lao động khiến nhiều DN phấn khởi, yên tâm tập trung hoàn thành các đơn hàng cuối năm.
Đến tháng 12 năm 2020 cả nước có 862 đô thị, bao gồm 2 đô thị loại đặc biệt đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 23 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 668 đô thị loại V, với tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,3%.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa công bố chính thức mở bán vé tàu Tết 2022 từ ngày 15/11/2021, với 4 đoàn tàu Thống nhất Hà Nội - TP.HCM gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8.
Theo đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), sau hơn một tháng kết thúc giãn cách xã hội, các địa phương đã trở lại trạng thái bình thường mới, trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Đã có 70-75% doanh nghiệp và người lao động quay trở lại làm việc, đặc biệt có những địa phương đạt tỷ lệ trên 90%.
Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã bắt đầu tăng ca phục vụ hàng hóa cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán khi công nhân đã quay trở lại TP làm việc.
Sau một thời gian vội vã về quê tránh dịch, nhiều lao động đã ngược dòng trở lại TP.HCM và các trung tâm công nghiệp phía Nam để làm việc và khởi đầu hành trình mới thích ứng an toàn với COVID-19.