Bãi đất trống dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP.Thủ Đức, TP.HCM), ngập ứ các loại rác thải như hộp xốp, túi nilon, chai nhựa… gây mùi hôi khó chịu, làm mất mỹ quan đô thị.
Kể từ khi thành lập, TP.Thủ Đức đã dần thay đổi diện mạo với những chuyển biến tích cực về kinh tế, cơ sở hạ tầng, y tế. Điều đó giúp thành phố phía Đông của TP.HCM này rực rỡ trong màu áo mới.
Hiện nay, nhiều khu nhà tạm cư đã dần xuống cấp, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho cư dân sinh sống tại đây. Để người dân yên tâm sinh sống trong thời gian chờ đợi cải tạo, xây dựng lại chung cư, rất cần các cơ quan chức năng quan tâm đúng mức.
Dự án xe đạp “0 đồng” chính thức khởi động vào đầu tháng 4, do Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến đầu tư của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, vận hành. Nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên thích thú với dự án đạp xe miễn phí này bởi những lợi ích mà chương trình này đem lại.
Cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM) đang được hoàn thiện mặt đường cùng các hạng mục cuối cùng trước khi thông xe vào 30/4.
Với chiêu trò cắm bảng quy hoạch giả, các "cò đất" sẽ bắt tay nhau thổi giá, đưa người dân vào tròng để trục lợi.
Cùng thời điểm này năm ngoái, lương một người giúp việc ăn ở tại nhà chủ khoảng 5,5-6 triệu đồng/tháng thì năm nay, mức lương này gần như không thể thuê người.
Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống nêu rõ sẽ từng bước thực hiện di dời một số khu dân cư ở khu vực lòng sông co hẹp, nguy cơ mất an toàn khi có lũ lớn.
Ngoài “siêu đô thị” quy mô 1.154ha, tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng, với điểm nhấn là tòa tháp 99 tầng ở huyện Bình Chánh, Tập đoàn FLC mới đây cũng đề xuất với huyện Củ Chi về việc nghiên cứu đầu tư dự án Sài Gòn Safari (hơn 456ha) và dự án khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn (hơn 910ha)…
Loại hình nhà phố ở TP.HCM đang khẳng định vị thế là phân khúc thu hút người mua ở thực, khi nhu cầu giao dịch loại hình này vẫn diễn ra đều đặn, ngay cả trong thời gian dịch bệnh. Theo dự báo của chuyên gia, năm 2022, phân khúc nhà riêng nội thành sẽ khởi sắc, khi nhu cầu tìm mua và giao dịch tăng dần.