Thứ sáu, 19/04/2024

Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới

25/11/2022 1:00 PM (GMT+7)

Binondo ở Philippines được xem là khu phố người Hoa (Chinatown) lâu đời nhất thế giới. Nơi đây cũng là điểm hẹn lý thú cho du khách và những người sành ăn.




Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 1.

Khu phố người Hoa ở thủ đô Manila, Philippines, thường được biết đến với tên Binondo. Khu phố này bao gồm quận Binondo và một phần của các quận khác là San Nicolas, Santa Cruz, Tondo và Quiapo. Binondo được thành lập vào năm 1594 và chính là khu phố người Hoa lâu đời nhất trên thế giới. Ảnh: World_citizen_64, Jovzbazaar.

.

Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 2.

Đối với người Philippines, Binondo nổi tiếng là một điểm đến ẩm thực. Nơi đây tràn ngập các quán ăn không có chi nhánh, kể cả ở Philippines hay trên thế giới. Ảnh: Raeannvarona.


Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 3.

Một trong những địa danh nổi tiếng ở đây là Nhà thờ Binondo (hay còn gọi là Tiểu Vương cung thánh đường) và Đền thờ Quốc gia San Lorenzo Ruiz. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1596 để phục vụ cộng đồng Công giáo người Hoa sinh sống ở Philippines. Địa danh lịch sử này là điểm nghỉ ngơi cho du khách đã mệt mỏi sau một vòng đi dạo khu phố người Hoa. Du khách cũng đừng quên chụp ảnh với mặt tiền cổ kính của nhà thờ Binondo. Ảnh: Flickr.


Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 4.

Bảo tàng Phố người Hoa đưa du khách quay ngược thời gian qua các cuộc triển lãm tái hiện quá khứ giàu có của khu vực này. Khu phố người Hoa ở Manila được coi là khu tài chính đầu tiên của Philippines. Điều này thể hiện rõ qua các hoạt động kinh doanh phát đạt ở đây. Trong bảo tàng, du khách cũng sẽ tìm hiểu cách khu phố người Hoa bắt đầu hình thành và vai trò của nơi này trong lịch sử Philippines. Ảnh: Property Asia Philippines.


Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 5.

Giống các khu phố người Hoa khác, Binondo cũng có một số ngôi đền, chùa. Ngôi đền nổi tiếng nhất của khu này là Seng Guan, trung tâm tín ngưỡng lớn của cộng đồng người Philippines gốc Hoa. Đền Kuang Kong nhỏ hơn cũng thu hút khách du lịch tham quan. Ảnh: Raeannvarona.


Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 6.

Ngoài nhà thờ Binondo và những ngôi đền, các điểm tham quan khác ở khu phố người Hoa của Manila cũng thu hút sự quan tâm của khách du lịch. Có thể kể tới như những ngôi nhà cổ, quảng trường San Lorenzo Ruiz phía trước nhà thờ hay cây cầu Jones. Đây là những điểm đến hoàn hảo để chụp ảnh check-in. Ảnh: Randitecson.


Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 7.

Cái tên nổi bật khác ở khu phố người Hoa là phố Escolta, một khu tài chính lịch sử nối Binondo với khu phố lân cận Santa Cruz. Đây là một trong những con phố cổ nhất của thủ đô Manila. Escolta nổi tiếng với những kỳ quan kiến trúc được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu của Philippines như Nhà hát Capitol, tòa nhà First United, tòa nhà Regina… Ảnh: Wikimedia Commons.



Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 8.

Ngoài ẩm thực, khu này còn có các cửa hàng bán bùa may mắn, thuốc thảo dược, đồ tôn giáo và trang sức. Du khách cũng có thể ghé qua cửa hàng xem chỉ tay. Ảnh: GMA Network.


Khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới - Ảnh 9.

Tết Nguyên đán là thời điểm hấp dẫn dành cho khách du lịch ghé thăm Binondo. Vào dịp này, du khách sẽ được hòa vào không khí vui tươi, sôi động, xem múa rồng, múa lân, ăn món tikoy làm từ gạo nếp, được tặng ang pao (lì xì) và lịch. Một số cửa hàng cũng giảm giá trong thời gian này. Ảnh: King Tolentino.

Theo The Travel


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính kỷ lục 3m. Chiếc bánh do 15 nghệ nhân tham gia thực hiện, theo công thức truyền thống.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Một cốc cà phê vào buổi sáng là thói quen của CEO Apple Tim Cook. Khi đến Hà Nội, ông đã tranh thủ thưởng thức món cà phê trứng độc đáo. Vậy cà phê trứng độc đáo thế nào?

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 kéo dài đến 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6. Điểm nhấn của lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 là vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” trên sông Sài Gòn.

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có sự tham gia của 31 đơn vị cùng 42 gian hàng, mang đến gần 50.000 quyển sách với hơn 300 hoạt động diễn ra từ 15/5 - 1/5.

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Tim Cook khá thích thú với món cà phê trứng ở Hà Nội. Bill Gates trải nghiệm buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng.