Kiên Giang: Tàu du lịch đến Phú Quốc và các đảo hoạt động trở lại trong sáng nay
Hồng Cẩm - Hoàng Quân
14/07/2022 1:25 PM (GMT+7)
Từ 6 giò ngày 14/7, các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã hoạt động bình thường trở lại.
Sáng 14/7, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo trong tỉnh và ngược lại được hoạt động bình thường trở lại sau 3 ngày tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của thời tiết xấu.
Khách du lịch tập trung tại bến tàu Phú Quốc để về đất liền sáng ngày 14/7. Ảnh: TH
Theo đó, các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã hoạt động bình thường trở lại từ 6h sáng ngày 14/7.
Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, lượng du khách đến Phú Quốc vẫn tăng do khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không. Điều này chứng tỏ du lịch đảo ngọc có sức hút mạnh với du khách trong và ngoài nước.
Để xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc an toàn, thân thiện, hấp dẫn và mến khách, lãnh đạo TP.Phú Quốc kêu gọi các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn… tạo điều kiện thuận lợi tối đa để du khách an tâm trong thời gian lưu trú tại đảo.
Từ 6h sáng nay (14/7) khách du lịch có thể đi và đến Phú Quốc và các đảo của tỉnh Kiên Giang bằng tàu. Ảnh: HQ
TP.Phú Quốc cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có những cơ chế, những chính sách giảm giá ngay thời điểm này, kể cả giá dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống để du khách được yên tâm.
Ngành du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị các cơ sở du lịch, kinh doanh lữ hành, lưu trú ở địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Kiên Giang, nhất là những điểm vui chơi liên quan đến bãi tắm, tàu, thuyền đi lại ở TP.Phú Quốc cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.
Nhằm chia sẻ khó khăn về nhà ở với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới ở Lai Châu, những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu có nhiều hoạt động thiết thực trong việc huy động các nguồn lực xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong ngành và bà con vùng biên giới.
Anh Lò Nhù Tư, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu huy động các nguồn lực làm cho gia đình anh ngôi nhà mới, thay cho ngôi nhà dột nát.
Ngày 7/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao "Nhà đồng đội" tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Đến thời điểm này, chính quyền xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã huy động các nguồn lực xóa được 11 ngồi nhà tạm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Nhằm chia sẻ khó khăn về nhà ở với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới ở Lai Châu, những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu có nhiều hoạt động thiết thực trong việc huy động các nguồn lực xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong ngành và bà con vùng biên giới.
Anh Lò Nhù Tư, bản Pa Pảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu huy động các nguồn lực làm cho gia đình anh ngôi nhà mới, thay cho ngôi nhà dột nát.
Ngày 7/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao "Nhà đồng đội" tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Đến thời điểm này, chính quyền xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã huy động các nguồn lực xóa được 11 ngồi nhà tạm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.