Doanh nghiệp này phải trả 186,4 tỷ đồng tiền gốc và hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mang mã LDGH2123002 vào ngày 11/12/2023 vừa qua nhưng chưa thể thực hiện.
Kinh doanh thua lỗ, vướng công nợ tồn đọng khó đòi từ các chủ đầu tư, CTCP Đầu tư Thương mại SMC buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân sự, tiết giảm tất cả các chi phí phát sinh để đảm bảo duy trì hoạt động của công ty.
Từ những doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát, Hoa Sen,... đến những doanh nghiệp nhỏ hơn, năm 2022 có thể được coi là năm kinh doanh “bết bát” của ngành thép Việt.
Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu rõ, nhiều doanh nghiệp có rủi ro tài chính tham gia phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp phát hành trái phiếu gấp 10 lần vốn chủ sở hữu.
Chuỗi sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng (VLXD) liên tục bị đứt gãy; giá cả các mặt hàng năng lượng, vật tư, nguyên liệu sản xuất tăng đột biến, liên tục biến động ảnh hưởng nghiêm trọng tới biên lợi nhuận của DN xây dựng. Thực trạng này đang khiến nhiều DN xây dựng lao đao.
Hiệp Hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo hoạt động kinh doanh ngành hàng không toàn cầu sẽ tiếp tục không có lãi trong năm 2022 với khoản lỗ ròng ước khoảng 12 tỷ USD, giữa bối cảnh nhu cầu đi lại sẽ vẫn ở mức thấp hơn so với trước đại dịch.