Kinh tế tập thể Thái Nguyên tăng tốc: 1.329 hợp tác xã, doanh thu nghìn tỷ mỗi năm
+aA-
Hà Thanh - Kiều Hải
08/04/2026 10:26 AM (GMT+7)
Sáng 7/4, Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức, mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực kinh tế tập thể của địa phương.
Kinh tế tập thể khẳng định vai trò, tạo sinh kế bền vững
Theo báo cáo tại
Đại hội, giai đoạn 2020 – 2025, khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện không ít khó
khăn do thiên tai, dịch bệnh và biến động kinh tế toàn cầu .
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hà Thanh
Toàn tỉnh đã
thành lập mới 607 tổ hợp tác, nâng tổng số lên 5.263 tổ với hơn 77.000 thành
viên tham gia. Các tổ hợp tác hoạt động đa dạng, góp phần giải quyết việc làm,
nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, với doanh thu bình quân đạt khoảng
500 – 800 triệu đồng/năm.
Đối với khu vực
HTX, toàn tỉnh hiện có 1.329 HTX, tăng 525 HTX so với năm 2020, vượt xa mục
tiêu đề ra. Tổng vốn hoạt động đạt gần 3.950 tỷ đồng, doanh thu ước trên 6.880
tỷ đồng, bình quân mỗi HTX đạt hơn 6 tỷ đồng/năm . Thu nhập của thành viên và
người lao động trong HTX ngày càng được cải thiện, đạt từ 4,5 – 6 triệu đồng/người/tháng, tùy lĩnh vực.
Đáng chú ý, khu
vực HTX nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn với 899 đơn vị, đóng vai trò quan trọng
trong phát triển các sản phẩm chủ lực như chè, nông sản đặc sản. Bên cạnh đó,
các HTX phi nông nghiệp cũng phát triển mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp –
tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, du lịch… tạo thêm nhiều việc
làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Không chỉ tăng về
số lượng, chất lượng hoạt động của HTX cũng được nâng lên rõ rệt. Nhiều HTX đã
tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và đạt chứng nhận OCOP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.
Tăng cường liên kết, hướng tới phát triển bền vững
Một trong những
điểm nhấn quan trọng tại Đại hội là việc xác định rõ phương hướng phát triển
khu vực kinh tế tập thể trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 với phương châm: “Đoàn kết –
Đổi mới – Hợp tác – Phát triển bền vững”.
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Hà Thanh
Theo đó, tỉnh
Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển HTX cả về số lượng và chất lượng,
khuyến khích xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm
chủ lực và chương trình OCOP. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa HTX với doanh
nghiệp, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
Việc hợp nhất tổ
chức Liên minh HTX giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn cũng được kỳ vọng tạo
ra sự cộng hưởng về nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy kết nối
vùng và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.
Phát biểu chỉ đạo
tại đại hội, bà Cao Xuân Thu Vân – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khẳng định,
Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực kinh
tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Bà đánh giá cao những kết quả đạt được
trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự phát triển về quy mô, chất lượng hoạt động
và vai trò ngày càng rõ nét trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người
dân.
Bà Cao Xuân Thu Vân – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh
Đồng thời, Chủ tịch
Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới, tập
trung nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế
xanh và tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Liên minh HTX Việt Nam cam kết đồng
hành, hỗ trợ Thái Nguyên phát triển khu vực kinh tế tập thể theo hướng bền vững,
hiện đại và hội nhập sâu rộng.
Tại đại hội, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên
ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và cộng
đồng HTX trong thời gian qua.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hà Thanh
Ông đánh giá,
khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, số lượng và
chất lượng HTX ngày càng được nâng lên, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh
tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi.
Trong thời gian
tới, ông đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hoàn thiện
cơ chế, chính sách hỗ trợ; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; đồng thời phát
huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX trong kết nối, hỗ trợ các HTX. Bản thân
các HTX cũng cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công
nghệ và tăng cường liên kết để phát triển bền vững.
Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: Hà Thanh
Tại Đại hội, nhiều
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, HTX
đã được trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa chính thức đồng ý chủ trương bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao tại lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2026. Đặc biệt, màn trình diễn năm nay sẽ có sự xuất hiện của 600 quả pháo hoa tầm cao tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (phường Hoa Lư).
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính và tiến độ thi công tại 04 dự án của Tập đoàn FLC trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và môi trường đầu tư.
Với việc Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, Quảng Ninh đang đứng trước vận hội mới để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một trung tâm kinh tế biển năng động và là động lực tăng trưởng dẫn dắt khu vực phía Bắc.
Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các thiết bị định vị hàng hải trên tàu cá có nội dung vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” sau sự cố hàn điện gây hỏa hoạn nghiêm trọng.
Lần đầu tiên, tàu du lịch có thể chạy xuyên suốt giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, mở ra hành trình di sản liền mạch chưa từng có, đồng thời tạo cú hích lớn để Quảng Ninh – Hải Phòng bứt phá du lịch liên vùng.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa chính thức đồng ý chủ trương bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao tại lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2026. Đặc biệt, màn trình diễn năm nay sẽ có sự xuất hiện của 600 quả pháo hoa tầm cao tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (phường Hoa Lư).
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính và tiến độ thi công tại 04 dự án của Tập đoàn FLC trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và môi trường đầu tư.
Với việc Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, Quảng Ninh đang đứng trước vận hội mới để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một trung tâm kinh tế biển năng động và là động lực tăng trưởng dẫn dắt khu vực phía Bắc.
Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các thiết bị định vị hàng hải trên tàu cá có nội dung vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” sau sự cố hàn điện gây hỏa hoạn nghiêm trọng.
Lần đầu tiên, tàu du lịch có thể chạy xuyên suốt giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, mở ra hành trình di sản liền mạch chưa từng có, đồng thời tạo cú hích lớn để Quảng Ninh – Hải Phòng bứt phá du lịch liên vùng.