Sản phẩm làng nghề không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho bà con khu vực nông thôn mà còn tạo nên nét đẹp văn hóa, lưu giữ những giá trị độc đáo riêng của địa phương.
TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, cho rằng cần giải pháp cải tổ triệt để thị trường bất động sản - từ vốn, trái phiếu đến hành lang pháp lý - để thị trường này phát triển lành mạnh, bền vững
Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách, Thủ tướng nêu rõ, làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn, tạo sức mạnh lớn, hiệu quả cao trong xây dựng, thực hiện chính sách. Truyền thông chính sách tốt là giải pháp quan trọng để đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết 150/NQ-CP ngày 14/11/2022 ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Báo Thế giới (die Welt) của Đức ngày 9/11 đăng bài viết ca ngợi các chính sách hiệu quả của Việt Nam trong những năm qua - nguyên nhân đã mang lại cho quốc gia Đông Nam Á này một môi trường đầu tư năng động, hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài.
Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về “Hoàn thiện nền kinh tế thị trường Việt Nam” sáng 28/3 nhận định: Các chủ thể thị trường, đặc biệt kinh tế tư nhân, phát triển nhưng thiên về số lượng, nhưng chất lượng phát triển còn hạn chế.
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng ùn tắc nông sản là do cách làm kinh tế nông nghiệp của chúng ta vẫn "mù mờ". "Mù mờ" cả phía cung và cầu, chưa đi vào quỹ đạo của kinh tế thị trường.
Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã nhấn mạnh việc hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.
Tết cổ truyền là ngày hội đồng thời cũng là cơ hội. Ngày hội để người ta tổ chức vui chơi, ăn uống. Cơ hội để người ta làm giàu nhờ nhu cầu thị trường tăng cao đột biến. Mà kinh tế thị trường thì cầu mới là quan trọng. Không có cầu, làm ra thật nhiều rồi bán cho ai?
Ngày xưa đi xem hát, loại vé cao nhất ngồi sát sân khấu gọi là "vé thượng hạng", và loại vé bét nhất không có ghế ngồi mà đứng cuối rạp ngóng cổ nhìn lên sân khấu gọi là "vé hạng cá kèo", chỉ những người nghèo mới đi xem hát bằng loại "vé” này.