Lai Châu: Sớm bàn giao nhà bán trú học sinh trường PTDTBT TH & THCS Nậm Khao - Mường Tè
Thanh Ngân - Tuấn Hùng
13/12/2023 8:22 AM (GMT+7)
Công trình phòng công vụ, bán trú học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Nậm Khao (Nậm Khao, Mường Tè, Lai Châu) đang trong giai đoạn thi công nước rút. Nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện các phần việc cuối cùng, phấn đấu bàn giao, đưa công trình vào sử dụng vào cuối năm nay.
Gấp rút hoàn thiện công trình nhà bán trú học sinh ở Mường Tè
Công trình phòng công vụ, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao được xây dựng ngay trong khuôn viên nhà trường. Đến công trường xây dựng công trình phòng công vụ, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao, chúng tôi cảm nhận được không khí thi công khẩn trương của nhà thầu. Hạng mục chính của công trình là nhà bán trú 2 tầng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhà thầu đang dồn lực thi công các phần việc còn lại như: Sơn tường, lắp cửa và lan can, bể nước…
Công trình phòng công vụ, nhà bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao đang trong giai đoạn thi công nước rút. (Ảnh: Tuấn Hùng)
Công trình phòng công vụ, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao gồm các hạng mục: Nhà bán trú học sinh 2 tầng, 10 phòng, bể nước, nhà vệ sinh và nhà tắm, nhà bếp, nhà ăn cùng các hạng mục phụ trợ khác. Công trình do Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Long.
Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, anh Lò Văn Thân – Cán bộ kĩ thuật Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè, cho biết: Công trình được khởi công từ tháng 4/2023. Mục tiêu của công trình là xây dựng phòng công vụ, bán trú học sinh trường PTDTBD TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) và một số phụ trợ khác, đáp ứng nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt hàng ngày cho thầy và trò nhà trường, tạo cơ sở vật chất an toàn, mỹ quan, khuôn viên khang trang, đồng bộ cho thầy cô và các em học sinh.
Clip: Sớm bàn giao, đưa vào sử dụng trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao
"Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè thường xuyên cử cán bộ kĩ thuật có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thi công theo đúng thiết kế và hợp đồng đã ký kết. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại, phấn đấu bàn giao công trình trước tết nguyên đán" – anh Thân cho hay.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Long, trong quá trình thi công, nhà thầu gặp phải không ít khó khăn. Khó khăn đầu tiên phải kể đến, đó là về thời tiết. Khó khăn nữa đó là về vật liệu phục vụ cho công trình khan hiếm, phải vận chuyển từ rất xa.
Nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các phần việc còn lại. (Ảnh: Tuấn Hùng)
Qua câu chuyện với lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Long, được biết: Trước những khó khăn về thời tiết, vật liệu xây dựng, Công ty TNHH một thành viên Hoàng Long đã chủ động tập kết vật liệu, xây dựng biện pháp thi công hợp lý, tập trung nhân lực, máy móc thi công theo đúng thiết kế được phê duyệt.
Mong sớm bàn giao công trình nhà bán trú học sinh trường ở Mường Tè
Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Vũ Xuân Khoa – Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao, cho biết: Nhà trường hiện gặp nhiều khó khăn về cơ cở vật chất, nhất là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của học sinh bán trú. Năm học 2023 – 2024, nhà trường có tổng số 176 học sinh bán trú. Nhà trường được đầu tư 5 phòng bán trú, 3 phòng công vụ cho giáo viên từ nhiều năm trước. 3 phòng công vụ cho giáo viên đã bị hư hỏng, xuống, không thể sử dụng được từ nhiều năm nay. Phòng ở cho học sinh bán trú thì chật chội, do số lượng học sinh tăng lên.
Nhà bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao hiện không chỉ chật chội mà còn nằm ngoài khuôn viên nhà trường. (Ảnh: Thanh Ngân)
"Trước thực trạng phòng bán trú chật chội, học sinh bán trú lại đông, nhà trường đã khắc phục bằng cách tận dụng nhà ăn ngăn thành 2 phòng cho học sinh ở. Mặt khác, nhà trường động viên học sinh bán trú dọn dẹp phòng ở sạch sẽ, trải chiếu xuống nền nhà để làm chỗ ngủ. Phòng bán trú chật chội nên ảnh hưởng nhiều đến việc sinh hoạt, học tập tại phòng của các em học sinh. Hơn nữa, phòng bán trú cho học sinh nằm ngoài khuôn viên nhà trường nên việc quản lý của giáo viên cũng gặp nhiều trở ngại" – thầy Khoa chia sẻ.
Theo thầy Khoa, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường đang rất mong chờ công trình phòng công vụ, bán trú học sinh sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. "Khi công trình phòng công vụ, bán trú học sinh hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp nhà trường giải quyết được nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cho học sinh bán trú. Công trình nằm trong khuôn viên nhà trường, nên việc quản lý học sinh bán trú của giáo viên nhà trường cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Nhà trường mong muốn công trình phòng công vụ, bán trú học sinh được bàn giao trước tết nguyên đán. Có nhà bán trú mới, thầy, trò trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao sẽ yên tâm hơn trong công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường" – Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao thông tin.
Mặc dù gặp phải không ít khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và sự cố gắng, nỗ lực của nhà thầu, hạng mục xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu (Lai Châu) đã hoàn thành hơn 70% khối lượng.
Thời điểm này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đang tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nâng cấp đường từ tỉnh lộ 128 đi trung tâm xã Sà Dề Phìn, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa mưa.
Mặc dù gặp không ít khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chức năng và sự nỗ lực của đơn vị thi công, đến nay, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông tại Km41+800, tỉnh lộ 129 đã hoàn thành hơn 90% khối lượng.
Hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến kè bản Lướt (Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu) không chỉ chống sạt lở bờ suối, bảo vệ đời sống, sản xuất của người dân trong vùng, mà còn góp phần tô thêm diện mạo mới cho bản làng bình yên nơi đây.
Chiều 13/3, tại huyện Than Uyên, UBND tỉnh Lai Châu đã làm việc với Ban QLDA (Quản lý dự án) 2 – Bộ Giao thông vận tải về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hầm đường bộ Khau Co thuộc tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai.
Ông Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho hay, trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.
Mặc dù gặp phải không ít khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và sự cố gắng, nỗ lực của nhà thầu, hạng mục xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu (Lai Châu) đã hoàn thành hơn 70% khối lượng.
Thời điểm này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đang tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nâng cấp đường từ tỉnh lộ 128 đi trung tâm xã Sà Dề Phìn, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa mưa.
Mặc dù gặp không ít khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chức năng và sự nỗ lực của đơn vị thi công, đến nay, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông tại Km41+800, tỉnh lộ 129 đã hoàn thành hơn 90% khối lượng.
Hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến kè bản Lướt (Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu) không chỉ chống sạt lở bờ suối, bảo vệ đời sống, sản xuất của người dân trong vùng, mà còn góp phần tô thêm diện mạo mới cho bản làng bình yên nơi đây.
Chiều 13/3, tại huyện Than Uyên, UBND tỉnh Lai Châu đã làm việc với Ban QLDA (Quản lý dự án) 2 – Bộ Giao thông vận tải về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hầm đường bộ Khau Co thuộc tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai.
Ông Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho hay, trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.