Làng bánh đa Vĩnh Đức, thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) có tuổi đời hơn 300 năm. Nơi đây hiện có hơn 400 hộ làm nghề sản xuất bánh đa, kẹo lạc.
Vừa ngồi xếp bánh vào từng túi để chuẩn bị giao cho các đại lý bán dịp Tết, bà Đinh Thị Chung - chủ cơ sở bánh đa chia sẻ, cơ sở của bà đã làm được hơn 40 năm nay. Bánh không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà còn được đưa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước và đã ra tận nước ngoài.
Bà Chung cho biết, từ nhỏ, bà đã được bố mẹ truyền lại nghề làm bánh đa nên từ đó bà cũng theo nghề để vừa mưu sinh kiếm sống vừa giữ nghề cho gia đình, cho làng. Công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng ổn định và giúp tạo việc làm cho nhiều nhân công khác trong địa phương.
"Thường ngày cơ sở tôi chỉ làm khoảng 1.000 cái thì dịp Tết Nguyên đán tăng lên 1.500 chiếc mỗi ngày", bà Chung nói.
Cũng theo bà Chung, nguyên liệu làm bánh mang thương hiệu đặc trưng của làng bánh đa Vĩnh Đức, điều cốt yếu làm từ gạo xay thành bột nước và vừng đen. Ngoài ra, để bánh thơm ngon hơn, các cơ sở xay thêm gừng, tiêu, tỏi trộn vào.
"Bánh ở đây được tráng bằng tay trên nồi hơi nấu từ bếp củi. Tráng xong bánh được đem ra phơi nắng. Khi nào bánh khô thì được nướng trên bếp củi. Bánh chín có vị cay của tiêu, vị thơm của vừng, gừng và tỏi hòa quyện nhau mang vị ngon đặc biệt", bà Chung chia sẻ thêm.
Mỗi ngày cơ sở của bà Chung sản xuất hơn 1.000 chiếc bánh, dịp Tết này tăng lên 1.500 cái.
Tại cơ sở làm bánh của anh Đinh Viết Hùng (48 tuổi) cũng tất bật, mỗi người một việc để chuẩn bị cho các đơn hàng bán Tết. Anh Hùng bảo, dịp Tết là đợt cao điểm, nên mỗi ngày cơ sở của anh phải dốc toàn lực để sản xuất khoảng 10.000 chiếc bánh bán ra thị trường. Số lượng nhiều nên anh Hùng cũng phải thuê 10 nhân công làm việc liên tục trong ngày mới đảm bảo.
Bánh đa ở làng Vĩnh Đức không chỉ đã có mặt khắp các tỉnh thành trên cả nước mà hiện đã được đưa sang Lào, Thái và đặc biệt là thị trường khó tính như Nhật Bản... Ở tại Việt Nam, mỗi chiếc bánh đa có giá 3.000 đồng.
Để xuất được chiếc bánh đa sang Nhật Bản, các cơ sở ở Vĩnh Đức đòi hỏi phải làm nhiều công đoạn hơn, kỹ càng hơn. Bánh đa sau khi phơi phải được ép thật thẳng để đẹp hơn, sắp xếp vào thùng gọn gàng hơn và vận chuyển được nhiều hơn.
Theo ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương, làng nghề bánh đa Vĩnh Đức có từ hơn 300 năm trước, nhưng mới chỉ được công nhận làng nghề từ hơn 10 năm nay.
Bánh đa Vĩnh Đức không chỉ được nhiều khách hàng tại các tỉnh, thành trong cả nước rất ưa chuộng đặt mua nhiều mà hiện cũng đã có mặt tại nhiều chuỗi siêu thị, cửa hàng trên cả nước. Những ngày giáp Tết, làng bánh đa Vĩnh Đức đang tất bật hơn bao giờ hết.
Một số hình ảnh ở làng bánh đa 300 năm tuổi:
Bánh đa được trộn với gấc để chiếc bánh có màu vàng đỏ.
Công đoạn phơi bánh đa.
Bánh đa được làm từ khoai môn màu tím, cho ra sản phẩm đẹp.
Sau khi bánh được phơi khô, đem nướng trên bếp than củi.
Để có một cái bánh chín đều thì lửa phải đỏ đều, kẹp bằng kẹp sắt.
Bánh sau khi nướng được đóng gói bằng túi ni lông để đảm bảo giòn, ngon.
Người dân ở làng bánh đa 300 tuổi cho biết, hiện nay bánh được làm với nhiều màu sắc như khoai môn tím, hay gấc đỏ.
Bánh đa truyền thống lâu nay là vừng đen.
Sản phẩm bánh đa làng Vĩnh Đức, thị trấn Đô Lương hầu hết có mặt khắp mọi miền tổ quốc và xuất sang các nước như Lào, Thái Lan...
Và đặc biệt, bánh đa làng Vĩnh Đức được xuất khẩu sang Nhật Bản.
Làng bánh đa Vĩnh Đức, huyện Đô Lương, Nghệ An có hơn 400 hộ làm nghề sản xuất bánh đa, kẹo lạc.
Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi từ thiên nhiên (khô hạn đầu năm và 2 cơn bão 10-11), nhưng nhờ ứng phó kịp thời và phát triển cây lâu năm, ngành Nông nghiệp Lạng Sơn vẫn tăng trưởng ấn tượng
UBND phường Nam Triệu, TP.Hải Phòng đang kêu gọi hỗ trợ giải cứu tiêu thụ 1 ngàn tấn cá trắm đen để tiến kịp độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án quốc phòng trọng điểm.
Theo số liệu từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này dự kiến sẽ kết thúc năm 2025 với kết quả 21 triệu lượt khách và doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng.
Sáng 7/12/2025, không khí náo nhiệt đã bao trùm sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu. Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 – Cúp VTV5 đã khép lại với ngôi vương xứng đáng thuộc về đội bóng đến từ vùng cao Tây Bắc.
Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên năm 2025 đã thu hút cả vạn người tham quan, trải nghiệm. Rất nhiều sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương bị "cháy" hàng.
Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi từ thiên nhiên (khô hạn đầu năm và 2 cơn bão 10-11), nhưng nhờ ứng phó kịp thời và phát triển cây lâu năm, ngành Nông nghiệp Lạng Sơn vẫn tăng trưởng ấn tượng
UBND phường Nam Triệu, TP.Hải Phòng đang kêu gọi hỗ trợ giải cứu tiêu thụ 1 ngàn tấn cá trắm đen để tiến kịp độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án quốc phòng trọng điểm.
Theo số liệu từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này dự kiến sẽ kết thúc năm 2025 với kết quả 21 triệu lượt khách và doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng.
Sáng 7/12/2025, không khí náo nhiệt đã bao trùm sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu. Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 – Cúp VTV5 đã khép lại với ngôi vương xứng đáng thuộc về đội bóng đến từ vùng cao Tây Bắc.
Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên năm 2025 đã thu hút cả vạn người tham quan, trải nghiệm. Rất nhiều sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương bị "cháy" hàng.