Hình ảnh được cắt và đăng lên mạng xã hội gây hiểu nhầm đối tượng được lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là trẻ mẫu giáo, mầm non.
Hiện có khoảng 5,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài; trong số đó, rất nhiều người muốn trở về quê hương sinh sống hoặc sở hữu đất đai trong nước để kinh doanh. Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 đang được dư luận kiều bào đặc biệt quan tâm.
Theo HoREA, việc thí điểm tăng thuế đối với đất ở và tăng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất thứ 2 trở lên tại TP.HCM hiện nay là không hợp tình hợp lý.
Việc thu thập giá đất giao dịch thành công trên thị trường là cơ sở để định giá đất cụ thể, tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND TP.HCM thì phương pháp này còn nhiều bất cập, chưa đủ tin cậy.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên thị trường.
Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, đối với khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô.
Dự kiến trong năm 2023, TP.HCM sẽ cấp giấy chứng nhận cho khoảng 26.624 căn nhà, theo Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM.
Lấy ý kiến nhân dân đối với một dự luật phức tạp là điều cần thiết. Nhưng tiến hành thế nào để đảm bảo tính khoa học, minh bạch, tránh hình thức, “làm cho có” lại là một câu chuyện đáng bàn.
Theo luật sư Nguyễn Kim Dung, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Kim Dung, ông Phan Thanh Long có đầy đủ giấy tờ chứng minh mảnh đất 990 m2 là sở hữu của mình theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 50 Luật đất đai năm 2003 và Điều 100 Luật đất đai năm 2013.
Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.