Nắng nóng là 1 trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, nắng nóng và nắng nóng kéo dài có nguy cơ gây ra cháy nỗ tại khu vực dân cư. Đồng thời, nắng nóng khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như mất nước, sốc nhiệt, say nắng, có khả năng dẫn đến đột quỵ.
Nắng nóng tại TP.HCM tiếp tục gay gắt, cảm giác khi di chuyển ngoài đường rất oi bức và chưa có xu hướng giảm trong những ngày tới.
Ngày 10/4 được dự báo nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM đạt 38 độ C, nắng nóng ở TP.HCM trở nên gay gắt gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt hằng ngày.
Nắng nóng ở TP.HCM dự kiến kèo dài trong nhiều ngày, tuần đầu của tháng 4, xác suất mưa ở TP.HCM là 0%.
Sáng nay thời tiết tại TP.HCM có phần dịu hơn, tuy nhiên theo dự báo nắng nóng ở TP.HCM còn kéo dài.
Đại diện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM vừa tham dự tập huấn, đào tạo về đo đạc, báo cáo, giám sát về kiểm kê khí nhà kính.
Các con đường rợp bóng cây xanh cổ thụ như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Thanh Niên... không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn góp phần xua tan đi nắng nóng hơn 40 độ C của mùa hè Hà Nội.
Những ngày này, trên các nông trường trồng dứa ở các huyện như Hà Trung, Ngọc Lặc, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá)… đều bắt gặp cảnh người nông dân phơi mình dưới trời nắng để thu hoạch dứa.
Nhiệt độ lúc 16 giờ chiều 6-5-2023 tại trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) đo được 43,8 độ, có thời điểm lên 44,1 độ C.
Một số quản lý, chủ quán cà phê cho hay lượng khách trong ngày giảm mạnh vì thời tiết oi bức. Khách cũng có xu hướng tìm nơi có máy lạnh hơn không gian ngoài trời.