Cuộc tấn công tên lửa mới nhất do Nga tiến hành theo thông báo đã gây thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Nga đã lập tức đưa ra biện pháp trả đũa Ukraine sau vụ tấn công cảng Sevastopol thông qua phương tiện tác chiến không người lái.
Nga vừa tuyên bố tiêm kích MiG-31 của nước này đã bắn rơi một máy bay cường kích Su-24 của Ukraine. Hiện Kiev chưa bình luận về điều này.
Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã thu giữ được một chiếc thiết giáp trinh sát BPM-97 thuộc hàng hiện đại nhất của Nga.
Ukraine muốn có hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của Israel, điều này nếu xảy ra sẽ gây rắc rối lớn cho Nga.
Nga hy vọng các UAV Lastochka-M của nước này sẽ khiến những tổ hợp HIMARS của Ukraine sớm mất tác dụng.
Giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng, dù sở hữu không quân hùng hậu, nhưng Nga đã không thể khống chế không phận Ukraine hiệu quả. Hiện quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.
UAV cảm tử Iran được cho là khi được sử dụng trên diện rộng đã trở thành vũ khí thay đổi cuộc chơi của Nga trên chiến trường Ukraine. Nhiều nhà quan sát cho rằng, loại UAV này đang gây tác động tâm lý không nhỏ tới binh sĩ Ukraine.
Tổ hợp tác chiến điện tử Leer-3 được Nga thông báo đã phát huy vai trò rất tốt trong cuộc xung đột tại Ukraine. Ở chiều ngược lại, Kiev chưa xác nhận việc này.
Pháo phòng không S-60 ra đời từ thập niên 1950 đã được quân đội Nga tận dụng để tập kích các mục tiêu mặt đất trong xung đột tại Ukraine.