Có thông tin cho rằng tên lửa R-37M do chiến đấu cơ tàng hình Su-57 phóng đi mới là tác giả bắn hạ tiêm kích Su-27 Ukraine chứ không phải tổ hợp phòng không S-300V4.
Theo giới chuyên gia, những hệ thống phòng không NATO cấp cho Ukraine có tính năng thua xa hệ thống phòng không Nga và không có khả năng xoay chuyển cục diện xung đột Nga-Ukraine.
Không quân Ukraine tuyên bố một tiêm kích MiG-29 của nước này đã bắn hạ 5 UAV tự sát của Nga trước khi bị rơi do trục trặc kỹ thuật. Hiện Moscow chưa bình luận về thông tin trên.
"Xe tăng đồ cổ" M-55S Ukraine và T-62M Nga loại nào mạnh hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong tình huống đối đầu trên chiến trường?.
Tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37 của Nga được cho là lần đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Được biết loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 400 km.
Nga sử dụng dòng trực thăng bí ẩn Mi-8MTPR-1 Rychag chuyên có nhiệm vụ tác chiến điện tử, với mục tiêu gây nhiễu hệ thống phòng thủ của Ukraine.
"Hung thần" Kh-101 của Nga là loại tên lửa hành trình đất đối không tầm xa cực nguy hiểm, tuy nhiên chúng cũng có một cái giá khá cao khi lên tới 13 triệu USD/quả.
Hiện cường kích Su-24 vẫn được Nga huy động với số lượng đáng kể để tham chiến dịch quân sự đặc biệt được Moscow phát động tại Ukraine từ ngày 24/2.
Theo chuyên gia Nga, vai trò của Việt Nam ngày càng quan trọng với Liên bang Nga và “quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam có thể coi là cánh cửa mở tới ASEAN để hợp tác với tất cả các đối tác”.
Anh Roman Borodachev (39 tuổi, quốc tịch Nga) bị ngã trong nhà tắm dẫn đến gãy xương, kinh phí chữa trị lớn, anh không đủ điều kiện chữa trị. Biết được khó khăn đó, nhiều người Việt đã ủng hộ, giúp đỡ anh có thêm kinh phí để được điều trị kịp thời.