Thứ ba, 16/04/2024
kết quả tìm kiếm (169)
Vì sao ngân hàng đồng loạt đổi cách tính phí SMS Banking?

Vì sao ngân hàng đồng loạt đổi cách tính phí SMS Banking?

Phí SMS Banking sẽ được các ngân hàng tính theo chính sách mới, một phần nhằm hạn chế rủi ro bị đánh cắp thông tin, tránh mất tiền oan...

Vinh danh 41 tác phẩm tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6

Vinh danh 41 tác phẩm tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6

41 tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6.

Ngành bất động sản, ngân hàng "nặng gánh" thanh toán trái phiếu nhất trong năm 2024

Ngành bất động sản, ngân hàng "nặng gánh" thanh toán trái phiếu nhất trong năm 2024

Tổng giá trị trái phiếu cần phải trả nợ trong năm 2024 do đến hạn là 276.990 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản phải thanh toán gần 113.486 tỷ đồng, ứng với 41% tổng số. Nhóm ngân hàng đứng thứ nhì với 20%, tức gần 54.497 tỷ đồng. Những ngành khác chiếm 39% còn lại.

HoREA đề nghị ngân hàng, kho bạc làm việc thêm 2 ngày nghỉ cuối năm

HoREA đề nghị ngân hàng, kho bạc làm việc thêm 2 ngày nghỉ cuối năm

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị các ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước vẫn làm việc vào ngày 30 và 31/12/2023 để giúp cho các doanh nghiệp có thêm 2 ngày giao dịch. Đồng thời, các địa phương có thêm 2 ngày để giải ngân vốn đầu tư công.

Liên tục tăng vốn, "đại gia" ngân hàng Singapore muốn thêm gì từ Việt Nam?

Liên tục tăng vốn, "đại gia" ngân hàng Singapore muốn thêm gì từ Việt Nam?

Ngân hàng UOB của Singapore vừa tăng vốn điều lệ của ngân hàng UOB Việt Nam thêm 3.000 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ bán lẻ lẫn bán buôn.

Ngân hàng đua nhau tăng vốn cuối năm

Ngân hàng đua nhau tăng vốn cuối năm

Vốn điều lệ là một cấu phần chủ yếu để tính toán hệ số an toàn vốn (CAR) và xếp hạng các tổ chức tín dụng (TCTD), vì vậy, không ngạc nhiên khi nhiều nhà băng tranh thủ tăng vốn điều lệ dịp cuối năm.

Ngoài tài chính, Sumitomo "tấn công" mạnh vào bất động sản công nghiệp

Ngoài tài chính, Sumitomo "tấn công" mạnh vào bất động sản công nghiệp

Sumimoto, một trong những tập đoàn Nhật Bản mạnh nhất về kinh doanh tài chính và bất động sản công nghiệp, bắt đầu đổ tiền vào lĩnh vực khu công nghiệp ở Việt Nam.

Một ngân hàng trong nước tiếp tục huy động thành công nguồn vốn ngoại, phục vụ cho vay bán lẻ

Một ngân hàng trong nước tiếp tục huy động thành công nguồn vốn ngoại, phục vụ cho vay bán lẻ

Vừa qua, một ngân hàng trong nước đã hoàn tất huy động khoản vay vốn ngoại trị giá 280 triệu USD với mục đích phục vụ hoạt động cho vay bán lẻ cốt lõi. Hiện nay, chiến lược vay vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế ngày càng phổ biến đối với các ngân hàng.

Cuối năm, người dân cần cảnh giác trước cạm bẫy tín dụng đen

Cuối năm, người dân cần cảnh giác trước cạm bẫy tín dụng đen

Các tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng tiền, vay tiền để trang trải cuộc sống, giải quyết công việc của người dân càng gia tăng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các nhóm "tín dụng đen" tiếp cận giăng lưới các "con mồi".

Làm gì để không rơi vào bẫy tín dụng đen?

Làm gì để không rơi vào bẫy tín dụng đen?

Hoạt động tín dụng đen đang diễn biến phức tạp, len lỏi vào đời sống công nhân, người lao động tại TP.HCM. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng ngày càng tinh vi, áp dụng công nghệ cao...