Câu chuyện về nhà ở xã hội (NƠXH) không mới song vẫn mãi luẩn quẩn với công nhân xa quê và cả công chức, người làm công ăn lương bởi với giá hàng tỷ đồng mỗi căn hộ, những người có thu nhập thấp khó chạm tới.
4 ngân hàng thương mại nhà nước đã bắt đầu triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội với lãi suất thấp hơn so với lãi suất cho vay thông...
Việc liên tục bị thanh tra, kiểm toán khiến các doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) bất an, tốn kém nên khó mặn mà với phân khúc này. Điều này vô tình cản trở mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu NƠXH cho công nhân và người có thu nhập thấp của Chính phủ.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, các tập đoàn xây dựng đã đăng ký xây dựng hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp. Nếu tính sơ bộ, nguồn vốn có thể dao động khoảng từ 600 nghìn tỷ đồng đến 1 triệu tỷ đồng và thực hiện trong 10 năm.
Người có thu nhập thấp luôn mong muốn mua được nhà với giá rẻ để ở, nhưng nguồn cung nhà dạng này quá hiếm hoi. Phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM đã trao đổi với ông David Jackson - Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ bất động sản Colliers tại Việt Nam - về giải pháp cho vấn đề này.
Giai đoạn hiện nay Đồng Nai đang hướng đến phân khúc nhà giá rẻ đáp ứng nguyện vọng có nơi ở ổn định của số lượng lớn lao động tại địa phương.
Nguồn cung khan hiếm đã giúp thị trường căn hộ cho thuê hồi phục, mức giá tăng trở lại. Tuy nhiên, điều này đã gây không ít khó khăn cho người trẻ, người có thu nhập thấp trong bối cảnh vật giá leo thang.
Nhà ở giá phù hợp với thu nhập của người có thu nhập trung bình thấp và người có thu nhập thấp đô thị - là loại nhà “không phải là nhà ở xã hội” và cũng không phải là “nhà ở thương mại” theo cách hiểu thông thường. Mô hình nhà này vừa được kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ gỡ các vướng mắc để phát triển.
Để có nhà giá rẻ, nếu không có sự ủng hộ, thúc đẩy từ nhà nước cũng như sự chung lòng của các doanh nghiệp thì sẽ khó thành hiện thực.