Chị Nguyễn Thị Bảy (công nhân tại khu công nghiệp Sóng Thần) cho mình đã tranh thủ mua vé xe về Tết sớm để tiết kiệm chi phí vì sợ cận Tết giá sẽ còn tăng cao. Bên cạnh đó, năm nay công ty của chị không có nên hàng cho công nhân nghỉ Tết sớm. "Ở lâu trong Sài Gòn cũng không làm gì ra tiền nên tôi về quê sớm để đỡ tốn chi phí sinh hoạt", chị Bảy cho hay.
Lượng khách mua vé Tết năm nay chủ yếu qua kênh bán online của các nhà xe. Điều này đã khiến nhiều nhà xe, đặc biệt là nhà xe thương hiệu lớn đi các chặng miền Trung, miền Bắc cháy vé. Theo đó, tại bến xe Miền Đông mới, TP.Thủ Đức, hãng Chín Nghĩa chạy tuyến Quảng Ngãi đã bán vé Tết Nguyên đán 2023 cho khách mua trực tiếp, sau khoảng một tuần bán online. Mới mở bán, nhưng nhà xe đã hết vé giường nằm ngày 12-20/1/2023 (21-29/12 Âm lịch).
Khách mua vé xe Tết tại bến xe. Ảnh: H.T
Một nhân viên bán vé của nhà xe cho biết, năm nay, khách có xu hướng về quê sớm hơn, trong khi chặng TP.HCM đi Quảng Ngãi thường nhu cầu đi lại rất lớn dịp Tết nên lượng vé bán ra nhanh. Doanh nghiệp đã lên phương án tăng cường thêm ôtô, song hầu hết chỉ còn ghế ngồi. Ngoài bến Miền Đông mới, Chín Nghĩa cũng bán vé ở bến An Sương, quận 12, nhưng xe giường nằm các ngày cao điểm dịp Tết hầu hết đã có khách đặt.
Tương tự, xe về các tỉnh miền Trung của hãng Phương Trang đã kín người đặt chỗ online những ngày cao điểm dịp Tết, dù nhà xe chưa bán trực tiếp. Ông Đào Viết Ánh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang, cho biết hãng đã tăng cường 120 ôtô trên các chặng từ TP.HCM đi Nha Trang dọc ra Huế, nâng tổng số xe trên các tuyến này lên khoảng 520. Tuy nhiên, các ngày 22-26/12 Âm lịch, toàn bộ xe đều đã được đặt chỗ, với hơn 20.300 khách, chỉ riêng chiều đi từ TP HCM.
"Năm nay một số công ty cho lao động nghỉ Tết sớm nên người dân cũng chuẩn bị kế hoạch đi lại dịp Tết sớm hơn một số năm trước", ông Ánh nói. Doanh nghiệp đã lên phương án điều động xe từ tuyến ít khách qua các chặng có nhu cầu cao, để đáp ứng tình hình đi lại. Trong đó, thời gian đầu hãng tập trung cho các tuyến về miền Trung, đến gần Tết sẽ tăng cường qua hướng đi miền Tây.
Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông mới, hiện chỉ số ít nhà xe mở bán vé Tết nên khi khách tập trung mua, một số tuyến hết chỗ giường nằm. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ tạm thời vì các hãng tăng cường thêm xe, và sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khác chuẩn bị mở bán vé Tết. Đồng thời, năm nay bến sẽ bán vé trên một số chặng có nhu cầu đi lại tăng đột biến khi các hãng hết xe phục vụ.
Nhiều hãng xe lớn đã cháy vé Tết. Ảnh: H.T
Đại diện bến xe Miền Đông mới cho biết dự báo lượng khách qua đây trong 10 ngày trước Tết tăng khoảng 70% so năm ngoái, cao điểm gần 11.000 khách mỗi ngày. Để thuận tiện cho người dân, nhất là dịp Tết, bến đang phối hợp với hãng Phương Trang tổ chức xe trung chuyển miễn phí cho tất cả khách đi xe tuyến cố định hoạt động ở bến. Chiều qua, nhiều doanh nghiệp vận tải đã thống nhất thử nghiệm đăng ký cho khách đã đặt vé của hãng sử dụng các xe trung chuyển, để dễ ra vào bến xe Miền Đông mới cũng như giảm thời gian, chi phí.
Ông Tạ Chương Chín - Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết hiện các doanh nghiệp tại bến xe Miền Đông cũ và bến xe Miền Đông mới đang xây dựng phương án phục vụ người dân đi lại dịp Tết.
Nhiều hãng xe thừa nhận ngay trong tháng 12/2022, cách một tháng nữa tới Tết nhưng số lượng hành khách lấp đầy trên các chuyến xe chiều từ TP.HCM trở ra miền Trung và miền Bắc có xu hướng tăng hơn cùng kỳ năm ngoái.
Các hãng xe không tự ý tăng giá trong cao điểm. Ảnh: H.T
Trường hợp biến động tăng, bến xe sẽ điều động phương tiện tăng cường lệch tuyến và xe buýt, xe hợp đồng phục vụ hành khách. Giá vé sẽ không tăng quá 60% để bù chiều về xe chạy rỗng quay đầu lại bến đón khách.
Vị lãnh đạo khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng cước trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão. Trường hợp tăng, đơn vị vận tải phải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu giải toả hành khách.
Còn bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), hiện chưa bán vé Tết do đặc thù xe chạy các chặng ngắn. Lượng khách qua bến dịp Tết năm nay dự báo tăng 40% so năm trước, tập trung từ 27 đến 29/12 Âm lịch (18-20/1/2023), nên thời gian này bến bán vé 24/24h. Vé được nhà xe bán tại quầy trong bến, trên website, tổng đài...
Năm nay, giá vé tại các bến xe ở thành tăng 40-60%, tùy chặng, để bù kinh phí chiều chạy rỗng về đón khách. Để hạn chế ùn ứ nếu khách tăng đột biến, các phương án tăng cường xe khách, buýt... đã được các bến chuẩn bị. Lộ trình thay thế tránh kẹt xe đang được xây dựng để thông báo cho các đơn vị vận tải.
Trái ngược với mọi năm, thị trường ô tô trong nước bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 lại có diễn biến khó lường.
Lỗi kẹt vô-lăng trên các xe thương hiệu Honda và Acura (nhãn xe cao cấp của Honda) tại Mỹ đang được giới chức nước này điều tra.
Các chuyên gia đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường phát triển trung tâm dữ liệu nhanh nhất thế giới nhờ quá trình số hóa của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ và dân số trẻ hiểu biết về kỹ thuật số.
Tâm lý ngại chi cho những khoản tiêu sản như ô tô của người dân đang lớn dần trong thời điểm khoảng kinh tế như hiện nay. Chính vì thế, đại lý ô tô vắng khách dù dồn dập khuyến mại, xe cũ cũng đang gặp muôn vàn khó khăn.
Ngày Trí tuệ nhân tạo 2023 với chủ đề "AI – tái thiết thực tại" đã chính thức khai mạc sáng 5/12. Đây là năm thứ 5 liên tiếp AI Day được tổ chức và trở thành hội nghị khoa học thường niên quy mô hàng đầu trong lĩnh vực AI của thế giới và Việt Nam.
Khoản tài trợ lên đến 500 triệu USD sẽ được Tập đoàn Tài Chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp tùy thuộc vào kết quả đánh giá cho các dự án thiết lập cơ sở nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin của VinFast tại Việt Nam.