Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước

Nguyệt Minh - Lan Anh Thứ sáu, ngày 13/01/2023 07:42 AM (GMT+7)
Ngày 12-13/1/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết sum vầy” cho các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai). Những chiếc bánh chưng xanh năm nay sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các em học sinh nơi đây.
Bình luận 0
Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 1.

Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (xã Sàng Ma Sáo) có tổng số học sinh toàn trường là 621 em, trong đó có tới 448 học sinh thuộc gia đình hộ nghèo. Tết sắp đến, trẻ em trên phố được mua sắm quần áo mới, háo hức đón xuân. Còn ở đây, bọn trẻ được ăn ngon, mặc ấm là điều mơ ước. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 2.

Dưới cái lạnh thấu xương tại Lào Cai khi màn đêm xuống, em Lý A Đông (học sinh lớp 2A1) đã phải hơ trước lửa để đôi bàn tay nhỏ của mình không bị lạnh trong lúc chờ đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 3.

Sau 6 tiếng di chuyển, đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tới Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo. Đến nơi, đoàn thiện nguyện lập tức bắt tay vào gói bánh chưng cùng thầy cô và các em học sinh tại trường. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 4.

Những chiếc bánh chưng vuông vức, đầy đủ nguyên liệu gạo, đỗ xanh và thịt. Để có được những nguyên liệu đầy đủ, mang hương vị Tết ấm cho các em học sinh, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi nhà hảo tâm trên khắp cả nước. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 5.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc trò chuyện và tận tình hướng dẫn các em học sinh gói bánh chưng: “Mong rằng những chiếc bánh chưng xanh dẻo, thơm và nhiều thịt sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc đủ đầy cho tất cả các em học sinh tại trường”. Ảnh: Lan Anh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 6.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc nha khoa Sài Gòn H.N cho biết: “Nhìn những đứa trẻ hào hứng khi thấy thầy cô giáo và chúng tôi ngồi gói bánh chưng khiến chúng tôi rất vui, hạnh phúc. Tôi hỏi lũ trẻ rằng đã bao giờ chúng được ăn bánh chưng có nhiều nhân thịt như này chưa. Chỉ có 1,2 em trả lời có, còn lại chỉ ngại ngùng và lắc đầu. Nhận được câu trả lời, thực sự tôi đã xót chúng”. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 7.

Bà Phí Thu Hà - Trưởng phòng truyền thông Nha khoa Sài Gòn H.N tâm sự: “Năm vừa qua chúng tôi đồng hành cùng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt rất nhiều chương trình và chương trình nào cũng vô cùng ý nghĩa. Đặc biệt, Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết sum vầy” được tổ chức vào những ngày cận kề Tết Quý Mão 2023 lại càng thêm ý nghĩa. Mong những chiếc bánh chưng này có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các em học sinh nơi đây”. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 8.

Là một du học sinh, Nguyễn Duy Khôi (SN 2006) luôn tự hào mỗi khi nhắc đến quê hương Việt Nam, đặc biệt ngày Tết cổ truyền với nhiều điều thú vị. Với Duy Khôi, đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ với nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa khi đem đến cho các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo những chiếc bánh chưng đậm vị quê hương. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 9.

Thành quả sau một thời gian đoàn thiện nguyện cùng thầy cô giáo và các em học sinh gói bánh đó là những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn, đong đầy tình cảm. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 10.

Nhìn chiếc bánh chưng xanh, Lầu Thị Xuân (lớp 5A2) cùng các bạn vui thích cười tít mắt. Vì các em biết rằng Tết này các em và gia đình có những ngày lễ Tết Quý Mão hạnh phúc. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 11.

Sau khi gói hết nguyên liệu, ông Trương Cao Luận cùng các em học sinh xếp bánh chưng vào nồi để luộc. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 12.

Ngọn lửa ấm áp, bập bùng trong đêm đông là những hơi ấm, niềm vui sướng của những đứa trẻ nghèo miền sơn cước. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 13.

Nhà báo Tống Hương túc trực bên nồi bánh chưng với mong muốn những chiếc bánh chưng ngon nhất sẽ đến tay các em học sinh nơi đây. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nguyện ước bánh chưng xanh đến với học sinh nghèo miền sơn cước  - Ảnh 14.

Đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã cùng nhau thức đến 4 giờ sáng bên nồi bánh chưng. Ảnh: Nguyệt Minh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem