Sức hút của pháo hoa không tiếng nổ cho Tết Nguyên đán 2024 vẫn còn rất mạnh nhưng tình trạng đẩy giá lên mức cao gấp 2-3 lần giá niêm yết hầu như không còn.
Pháo hoa tầm cao ở Việt Nam có 3 công đoạn sản xuất chính gồm tạo viên màu, tổng lắp và quấn bồi. Mỗi công đoạn tuân thủ các quy định riêng để đảm bảo an toàn và sản phẩm tốt nhất đưa ra thị trường.
Đến nay, nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng đã sản xuất và tung ra thị trường nhiều mẫu pháo hoa mới như giàn phun viên nhấp nháy, giàn phun hoa, giàn phun viên loại đặc biệt.
Tối 29/4, hàng vạn người đã đổ về khu vực hồ Công viên Văn Lang, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để thưởng thức màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.
Pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh,...
Năm 2023 là năm thứ ba Chính phủ cho phép người dân sử dụng pháo hoa vào dịp lễ, Tết. Do đó, sức hút của pháo hoa không tiếng nổ vẫn chưa hạ nhiệt dù giá cao gấp 2-3 lần
Để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, nhà máy Z121 thuộc Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng vừa cung cấp ra thị trường một số loại pháo hoa, mới sản xuất.