Nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới ngấm đòn thuế quan của ông Trump
+aA-
PV
08/05/2025 4:58 PM (GMT+7)
Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các chính sách thuế quan của cựu Tổng thống Trump. Lợi nhuận sụt giảm, hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Toyota, nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới dự kiến thu nhập hoạt động sẽ đạt tổng cộng 3,8 nghìn tỷ yên (26 tỷ USD) trong năm tính đến tháng 3 năm 2026, so với 4,8 nghìn tỷ yên trong năm tài chính vừa kết thúc. Con số này gần bằng mức trung bình 4,75 nghìn tỷ yên của 25 nhà phân tích được LSEG khảo sát.
Toyota phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hậu quả lan rộng từ thuế quan của ông Trump, không chỉ từ tác động đến xuất khẩu sang Mỹ mà còn do khả năng suy giảm tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ và các nơi khác. Giá cả tăng có thể dẫn đến suy giảm tâm lý người tiêu dùng.
Toyota cho biết trong một bài thuyết trình rằng lợi nhuận thấp hơn trong năm tới là do tác động tiêu cực từ đồng yên mạnh hơn, cũng như giá vật liệu cao hơn và tác động của thuế quan.
Giống như các nhà sản xuất ô tô toàn cầu khác đang kinh doanh tại nền kinh tế hàng đầu thế giới, Toyota có thể phải đối mặt với chi phí lao động cao và buộc phải chi nhiều hơn cho đầu tư nếu quyết định mở rộng cơ sở sản xuất tại Mỹ hơn nữa.
Mặc dù doanh số bán xe của Toyota tại Trung Quốc giảm ít hơn các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác, nhưng hãng vẫn đang phải vật lộn để ngăn chặn sự sụt giảm doanh số tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc.
Như dự đoán, tại đại hội cổ đông tổ chức ở Austin, Texas, Tesla (TSLA) thông báo các cổ đông đã phê duyệt gói lương thưởng khổng lồ gây tranh cãi của CEO Elon Musk, với tổng giá trị có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, nguồn tin Instant Digital tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có ít nhất một trong các màu nâu cà phê, tím hoặc đỏ tía.
Một đợt bùng nổ năng suất do trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại có thể khiến thế giới bước vào “kỷ nguyên siêu giảm phát”, nơi mọi hàng hóa và dịch vụ trở nên rẻ đến khó tin — đó là dự báo mới nhất của Marc Andreessen, nhà đầu tư tỷ phú kiêm đồng sáng lập quỹ mạo hiểm nổi tiếng Andreessen Horowitz.
Nếu một người rời công việc chính phủ trong tình trạng “mắt thâm đen”, điều hành một công ty với lợi nhuận lao dốc, lại bị giới chức liên bang điều tra, hẳn ai cũng nói người đó đang có một năm tồi tệ.
Nhưng đó không phải là Elon Musk.
Tập đoàn General Motors (GM), hãng xe hơn 100 năm tuổi đang vật lộn với quá trình hiện đại hóa tốn kém, cho biết họ có kế hoạch mang đến cho người Mỹ khả năng lái xe rảnh tay và tự do xem phim khi đang di chuyển.
Thị trường tiền mã hóa tiếp tục lao dốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro sau đợt bán tháo kỷ lục cuối tuần qua.
Như dự đoán, tại đại hội cổ đông tổ chức ở Austin, Texas, Tesla (TSLA) thông báo các cổ đông đã phê duyệt gói lương thưởng khổng lồ gây tranh cãi của CEO Elon Musk, với tổng giá trị có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, nguồn tin Instant Digital tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có ít nhất một trong các màu nâu cà phê, tím hoặc đỏ tía.
Một đợt bùng nổ năng suất do trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại có thể khiến thế giới bước vào “kỷ nguyên siêu giảm phát”, nơi mọi hàng hóa và dịch vụ trở nên rẻ đến khó tin — đó là dự báo mới nhất của Marc Andreessen, nhà đầu tư tỷ phú kiêm đồng sáng lập quỹ mạo hiểm nổi tiếng Andreessen Horowitz.
Nếu một người rời công việc chính phủ trong tình trạng “mắt thâm đen”, điều hành một công ty với lợi nhuận lao dốc, lại bị giới chức liên bang điều tra, hẳn ai cũng nói người đó đang có một năm tồi tệ.
Nhưng đó không phải là Elon Musk.
Tập đoàn General Motors (GM), hãng xe hơn 100 năm tuổi đang vật lộn với quá trình hiện đại hóa tốn kém, cho biết họ có kế hoạch mang đến cho người Mỹ khả năng lái xe rảnh tay và tự do xem phim khi đang di chuyển.
Thị trường tiền mã hóa tiếp tục lao dốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro sau đợt bán tháo kỷ lục cuối tuần qua.