Thứ ba, 23/04/2024
kết quả tìm kiếm (41)
Tiếp xúc cử tri ngành giáo dục: Lo giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên y tế

Tiếp xúc cử tri ngành giáo dục: Lo giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên y tế

Giáo viên dạy 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông mới không được hưởng phụ cấp, thiếu giáo viên tư vấn tâm lý, thiếu nhân viên y tế trường học... là các vấn đề được cử tri đưa ra với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

TP.HCM nêu nhiều kiến nghị về cơ chế với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

TP.HCM nêu nhiều kiến nghị về cơ chế với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nêu nhiều kiến nghị trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

TP.HCM ngày đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Quy trình "một chiều" chặt chẽ

TP.HCM ngày đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Quy trình "một chiều" chặt chẽ

Dự kiến hôm nay sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 30.000 học sinh lớp 6 tại TP.HCM. Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là Moderna.

TP.HCM điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, gắt gao tiêu chí bán trú

TP.HCM điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, gắt gao tiêu chí bán trú

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong môi trường giáo dục.

F0 tăng mạnh, trường học linh hoạt xây dựng tổ Covid-19 tại từng lớp

F0 tăng mạnh, trường học linh hoạt xây dựng tổ Covid-19 tại từng lớp

Gần 36.000 học sinh trở thành F0 sau khi TP.HCM cho phép toàn bộ các cấp quay trở lại học tập trực tiếp. Để ứng phó,có trường đã thành lập mô hình tổ phòng chống Covid-19 do chính học sinh thực hiện.

TP.HCM: Trường học "than thở" với quy định phòng chống dịch Covid-19 mới

TP.HCM: Trường học "than thở" với quy định phòng chống dịch Covid-19 mới

Việc F0 xuất hiện ngày một nhiều trong cộng đồng và trường học khiến lực lượng y tế quá tải, không thể hỗ trợ cơ sở giáo dục trong địa bàn phụ trách.

Bữa cơm tất niên đặc biệt nơi tuyến đầu

Bữa cơm tất niên đặc biệt nơi tuyến đầu

Để giúp cho lực lượng y tế bớt đi phần nào nỗi nhớ nhà khi Tết đến xuân về, một số bệnh viện dã chiến tại TP.HCM đã tổ chức bữa cơm tất niên vào những ngày cuối năm đầy ý nghĩa.

Bệnh viện chật vật lo thưởng Tết

Bệnh viện chật vật lo thưởng Tết

Năm qua, các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế thực sự vất vả khi dịch Covid-19 bùng phát, trong khi lương, thưởng sụt giảm đáng kể. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, nhưng với nhiều đơn vị y tế, việc chăm lo, thưởng Tết cho người lao động đang thực sự khó khăn.

TPHCM: Đề xuất thưởng Tết mỗi nhân viên y tế 1,5 triệu đồng

TPHCM: Đề xuất thưởng Tết mỗi nhân viên y tế 1,5 triệu đồng

Chiều 7/1, tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, đơn vị này đã phối hợp các sở ngành liên quan thống nhất phương án đề xuất UBND thành phố chi ngân sách thưởng Tết cho mỗi nhân viên y tế 1,5 triệu đồng.

Ánh sáng cho người nghèo

Ánh sáng cho người nghèo

Ánh sáng cho người nghèo là tên gọi của chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, vừa được tổ chức đúng vào ngày cuối cùng của năm 2021 (31/12), tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM).