TP.HCM có khoảng 25.000 - 29.000 vị trí công việc cần tuyển lao động trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 69,58%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 30,10% và lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,32%.
Mặc dù Sở LĐTBXH TP.HCM đã khảo sát và mời các doanh nghiệp có người lao động cần đào tạo bổ sung, nâng cao tay nghề... nhưng doanh nghiệp lại "ngó lơ", không mặn mà tham dự.
Trong 10 năm tới, Việt Nam cần khoảng 50.000 nhân lực từ trình độ đại học trở lên cho ngành thiết kế vi mạch. Hiện có hơn 50 doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp vi điện tử và bán dẫn
Nếu trong năm 2023 kinh tế tăng trưởng chậm thì nhu cầu nhân lực rơi vào khoảng 280.000 - 300.000 chỗ làm. Nếu tăng trưởng kinh tế tích cực, con số này tăng thêm khoảng 20.000 - 40.000 chỗ làm.
Bộ LĐ-TB&XH dự báo đến năm 2039, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia dân số già và đối mặt với nguy cơ “già trước khi giàu”.
Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của thành phố vào khoảng 136.000 - 150.000 người, tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ (chiếm 65,41%), công nghiệp - xây dựng (33,63%) và nông, lâm, thủy sản (0,96%).
Nhiều công trình xây dựng lớn ở nước ta vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhân lực của nước ngoài, kể cả lực lượng thiết kế, giám sát và vận hành thiết bị tiên tiến như công trình giao thông ngầm, công trình hóa chất phức tạp…
Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm, thủy sản.
Sau Tết Nguyên đán 2022, TP.HCM cần khoảng 44.800 - 55.600 lao động, tập trung ở các ngành như: dệt may - giày da; sản xuất, chế biến thực thẩm; cơ khí; hóa chất - dược - cao su; kiến trúc; xây dựng; bán buôn và bán lẻ; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; kinh doanh bất động sản; dịch vụ bảo vệ.
Mùa tuyển sinh năm 2022 nhiều trường ĐH ở phía Nam tiếp tục mở thêm ngành học mới hấp dẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc các trường mở thêm ngành để lo bài toán chỉ tiêu tuyển sinh là cần thiết trong bối cảnh tự chủ đại học, nhưng nếu mở theo “phong trào” thì rất nguy hiểm…