Thứ năm, 28/03/2024
kết quả tìm kiếm (17)
FMO muốn thu xếp gói tín dụng 90 triệu USD cho "ông lớn" ngành lúa gạo Việt Nam

FMO muốn thu xếp gói tín dụng 90 triệu USD cho "ông lớn" ngành lúa gạo Việt Nam

Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) vừa trao Ý định thư về thu xếp gói thỏa thuận tín dụng trị giá 90 triệu USD (khoảng 2.100 tỷ đồng) cho Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG), với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Người đàn ông Thái Lan được vinh danh “Anh hùng thực phẩm” ở Việt Nam

Người đàn ông Thái Lan được vinh danh “Anh hùng thực phẩm” ở Việt Nam

Ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành CPF, là người đàn ông Thái Lan đầu tiên tại Việt Nam được nhận giải thưởng “Thành tựu cống hiến trọn đời” trong buổi lễ trao giải “Anh hùng thực phẩm” (Food Hero 2023) vừa tổ chức tại TP.HCM.

Chuyện về cô giáo dành cả tuổi thanh xuân cho mảnh đất Hà Giang

Chuyện về cô giáo dành cả tuổi thanh xuân cho mảnh đất Hà Giang

Vượt qua bao nỗi khó khăn, chính sự tâm huyết, niềm yêu nghề thôi thúc cô Đặng Thị Bích Huệ tìm tòi ra nhiều phương pháp giảng dạy mới, những cách làm hay, sáng tạo để phục vụ công tác đào tạo.

Hà Nội: Thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng loại nấm đặc biệt này

Hà Nội: Thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng loại nấm đặc biệt này

Với trang trại có diện tích 800 m2 chuyên trồng loại nấm có hình đầu khỉ, loại nấm được coi nguồn dược liệu quý sử dụng trong y học, anh Phạm Văn Giang (Đông Anh, Hà Nội) đã thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Gạo có thể là loại lương thực sắp bị cuốn vào cơn sốt

Gạo có thể là loại lương thực sắp bị cuốn vào cơn sốt

Xung đột Nga – Ukraine ngày càng phức tạp, hay những diễn biến xuất khẩu gạo Ấn Độ… cũng tạo ra cơ hội, mở ra khả năng Việt Nam đẩy mạnh được xuất khẩu. Trong đó, gạo có thể là loại lương thực sắp bị cuốn vào cơn sốt này…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Những ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp, dù nhỏ cũng rất đáng quý

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Những ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp, dù nhỏ cũng rất đáng quý

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc làm năm 2022” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngành nông nghiệp phải hòa nhịp vào ngành công nghiệp 4.0

Ngành nông nghiệp phải hòa nhịp vào ngành công nghiệp 4.0

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng cần chuyển hóa những tư duy, kiến thức mới thành chỉ đạo trong thực tế, lấy chuẩn mực thị trường để sản xuất nông nghiệp thay vì lấy sản xuất để định hình thị trường.

Nông nghiệp Việt Nam phải xóa “3 mù”

Nông nghiệp Việt Nam phải xóa “3 mù”

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, tình trạng “sản xuất mù”, “bán mù”, “mua mù” diễn ra thời gian dài. Nông dân cứ sản xuất rồi trông chờ thương lái đến thu mua. Vì thế, để có thay đổi, chuyển mình, ngành nông nghiệp không thể đứng một mình, làm một mình mà cần phải chia sẻ.

Đu đủ bonsai giá đến tiền triệu

Đu đủ bonsai giá đến tiền triệu

Những cây đu đủ bonsai dáng lạ, giá hàng triệu đồng của gia đình ông Nguyễn Văn Thêu ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, (Hưng Yên) đang thu hút nhiều khách đến đặt mua. Dù chưa đến Tết nhưng vườn cây bonsai của ông đã gần như hết hàng.

Phân Bón Cà Mau đáp ứng nhu cầu phân bón vụ Đông Xuân 2021 - 2022

Phân Bón Cà Mau đáp ứng nhu cầu phân bón vụ Đông Xuân 2021 - 2022

Đông Xuân là vụ sản xuất chính trong năm của bà con cả nước nói chung và bà con khu vực ĐBSCL nói riêng. Với tổng diện tích canh tác dự kiến đạt hơn 3 triệu hecta trên toàn quốc, dự báo vụ Đông Xuân 2021 – 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn, khi nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động.