Theo nghiên cứu của trường Đại học California, Mỹ, một số thành phố nổi tiếng trên thế giới như Bangkok, San Francisco... sẽ có thể biến mất trước năm 2100. Nguyên nhân là vì biến đổi khí hậu, sụt lún, động đất...
Dữ liệu quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy một số khu vực như: Bình Chánh, Hóc Môn, quận 6, 7, 8, 9, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Phú và TP.Thủ Đức đang bị sụt lún với tốc độ trên 5 mm/năm.
Nước biển dâng, sụt lún, thiếu không gian cho nước lan tỏa... sẽ làm nhiều đô thị tại ĐBSCL ngày càng ngập nặng. Các nhà khoa học chỉ ra rằng nếu thực hiện tốt Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 120 mới giải quyết được căn cơ tình trạng ngập, sụt lún cho ĐBSCL.
TP.HCM là một trong các thành phố ở Đông Nam Á đang lún xuống so với mực nước biển nhanh nhất thế giới. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) vừa có thêm chính sách mới cho 7 ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học trái đất và khoa học biển, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng…
Theo dự đoán của Climate Central, từ Tokyo, Dubai, Venice đến Amsterdam, hàng loạt thành phố ven biển trên thế giới đối mặt với nguy cơ ngập nước khi nhiệt độ tăng 3 độ C.
Vùng ĐBSCL đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển cũng phải đối mặt với không ít thách thức.
Nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng, các cơn bão cường độ cao và mực nước biển dâng cao đồng nghĩa với việc quần đảo Scilly của Vương quốc Anh đang chìm dần xuống Đại Tây Dương.
Từ đầu năm đến nay các tỉnh ven biển ÐBSCL thi công nhiều công trình thủy lợi, sẵn sàng đối phó trước khi vào mùa hạn, mặn. Dự báo mùa khô của năm 2022 sẽ đến sớm.