Thứ ba, 30/04/2024
kết quả tìm kiếm (14)
Nuôi dê sinh sản, con nào nhìn cũng đẹp, cũng xinh, ở một nơi của Cần Thơ, nhà nào nuôi cũng khá giả

Nuôi dê sinh sản, con nào nhìn cũng đẹp, cũng xinh, ở một nơi của Cần Thơ, nhà nào nuôi cũng khá giả

Mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế địa phương mà còn mang lại thu nhập tốt cho người dân. Đặc biệt, chăn nuôi dê đã tạo ra cơ hội việc làm giúp nhiều hộ gia đình vượt khó, thoát nghèo.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp nông dân một xã 135 ở Hòa Bình có thu nhập tốt hơn

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp nông dân một xã 135 ở Hòa Bình có thu nhập tốt hơn

Những năm gần đây, việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều hộ dân xã Độc Lập (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Giỏi kỹ thuật, hiểu nhu cầu khách hàng, chủ trang trại dê bán khắp các nhà hàng, thu lợi lớn

Giỏi kỹ thuật, hiểu nhu cầu khách hàng, chủ trang trại dê bán khắp các nhà hàng, thu lợi lớn

Anh Thái Bá Tuấn ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng 4 cơ sở nuôi dê. Với những con dê chất lượng, thị trường tiêu tụ ổn định, anh Tuấn tự tin mình sẽ thắng lớn nhờ loài ăn lộc, lá cho thịt thơm, ngon, ngọt.

Giảm nghèo ở bản Ngồ Hén của Sơn La, vườn đầy trái ngon, dê, trâu, lợn trong chuồng con nào cũng khỏe

Giảm nghèo ở bản Ngồ Hén của Sơn La, vườn đầy trái ngon, dê, trâu, lợn trong chuồng con nào cũng khỏe

Không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân bản Ngồ Hén, xã Hát Lót, (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như trồng xoài, trồng nhãn, nuôi dê, nuôi lợn hữu cơ...để giảm nghèo, làm giàu...

Nuôi dê, bò kiểu "gây nghiện", bà chủ ở Quảng Trị thả lên đồi đi làm việc khác, dê, bò tự mò về

Nuôi dê, bò kiểu "gây nghiện", bà chủ ở Quảng Trị thả lên đồi đi làm việc khác, dê, bò tự mò về

Ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có nhiều vợ chồng trẻ đã thoát nghèo, vươn lên hộ khá giả nhờ trồng cây ăn quả, chăn nuôi. Để đạt được điều đáng mừng đó có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, hội đoàn thể với người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội Nông dân xã Long Phước tặng bò, dê, heo rừng, phấn đấu giúp 15 hộ thoát nghèo

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội Nông dân xã Long Phước tặng bò, dê, heo rừng, phấn đấu giúp 15 hộ thoát nghèo

Công tác giảm nghèo luôn được Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm. Năm 2023, Hội Nông dân xã đã phát động 15 hộ đăng ký thoát nghèo. Mới đây, Hội Nông dân xã đã trao tặng heo rừng lai, dê giống và thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo.

Nuôi dê sinh sản là mô hình giúp nhiều nông dân Gia Lai tăng thu nhập, có của ăn của để

Nuôi dê sinh sản là mô hình giúp nhiều nông dân Gia Lai tăng thu nhập, có của ăn của để

Sau khi được Hội Nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ dê sinh sản, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã có điều kiện phát triển và vươn lên thoát nghèo.

Nông dân giàu tặng heo rừng, bò...,hướng dẫn hộ nghèo làm ăn, cách làm hay ở Long Phước của Bà Rịa-Vũng Tàu

Nông dân giàu tặng heo rừng, bò...,hướng dẫn hộ nghèo làm ăn, cách làm hay ở Long Phước của Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vận động 46 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trao tặng con giống, thức chăn nuôi, bán phân bón trả chậm…với tổng số tiền trên 450 triệu đồng cho 74 lượt hộ nông dân nghèo.

Tổ hội nuôi dê của một xã thuộc huyện Tánh Linh ở Bình Thuận tạo việc làm cho 30 lao động, thu nhập cao

Tổ hội nuôi dê của một xã thuộc huyện Tánh Linh ở Bình Thuận tạo việc làm cho 30 lao động, thu nhập cao

Hội Nông dân xã Măng Tố, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) chủ trì thành lập Tổ hội nghề nghiệp quy tụ 13 hộ chăn nuôi với tên gọi “Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê xã Măng Tố” do anh Võ Công Tân, thôn 5 làm Tổ trưởng.

Phát triển mô hình nuôi dê, nông dân Bến Tre thoát nghèo, nhiều hộ có của ăn của để

Phát triển mô hình nuôi dê, nông dân Bến Tre thoát nghèo, nhiều hộ có của ăn của để

Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Bến Tre, hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đã có điều kiện phát triển đầu tư trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Nhiều hộ nông dân từ nghèo khó nay đã vươn lên có của ăn, của để.