Thứ tư, 17/04/2024
kết quả tìm kiếm (127)
Thủ tướng: Làm đường cao tốc thì làm luôn một thể, đỡ tốn kém

Thủ tướng: Làm đường cao tốc thì làm luôn một thể, đỡ tốn kém

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, quy mô tuyến đường cao tốc phải bảo đảm 4 làn hoàn chỉnh, phù hợp tình hình và quy định; làm luôn 1 thể đỡ tốn kém, không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí;...

Tập trung tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản và kéo giảm lãi suất

Tập trung tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản và kéo giảm lãi suất

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần nhất quán, kiên trì, kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để thực hiện mục tiêu này.

Thủ tướng: Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 phải tháo gỡ nút thắt về cơ chế, chính sách

Thủ tướng: Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 phải tháo gỡ nút thắt về cơ chế, chính sách

Cho ý kiến về Đề án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần là tháo gỡ các nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng: Khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế trong tháng 3

Thủ tướng: Khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế trong tháng 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 72/CĐ-TTg về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ tướng khảo sát khu công nghiệp, dự án nhà ở công nhân tại Quảng Ninh

Thủ tướng khảo sát khu công nghiệp, dự án nhà ở công nhân tại Quảng Ninh

Chiều tối ngày 12/2, trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, thăm một số dự án có mức đầu tư lớn trong khu công nghiệp.

Thủ tướng: Đồng bằng sông Hồng phải là vùng động lực phát triển hàng đầu

Thủ tướng: Đồng bằng sông Hồng phải là vùng động lực phát triển hàng đầu

“Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững Vùng Đồng bằng Sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và Đoàn cấp cao góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore và Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei lên tầm cao mới.

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng

Vào ngày 12-2-2023 tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vì sao miền Trung là "mặt tiền" biển của cả nước nhưng chưa phát triển?

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vì sao miền Trung là "mặt tiền" biển của cả nước nhưng chưa phát triển?

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi: Vì sao miền Trung hội đủ các tiềm năng, là nơi "rừng vàng, biển bạc", có đường bờ biển dài nhất, tài nguyên độc đáo nhất cả nước nhưng đến nay vẫn chưa khai phá, phát triển xứng tầm?

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Sáng 5/2, tại Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ...