Hạt điều Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất ở Pháp. Ảnh: TL.
Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 10 tháng năm 2021, Pháp nhập khẩu hạt điều đạt 13.872 tấn, trị giá 109,69 triệu USD, tăng 17,5% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Pháp, lượng nhập khẩu đạt 9,63 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 74 triệu USD trong 10 tháng năm 2021, tăng 26,9% về lượng và tăng 20,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp tăng từ 63,34% trong 10 tháng năm 2020 lên 69,46% trong 10 tháng năm 2021.
Ngược lại, Pháp giảm mạnh nhập khẩu hạt điều từ Ấn Độ trong 10 tháng năm 2021, mức giảm 24,7% về lượng và giảm 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,34 nghìn tấn, trị giá 12,16 triệu USD.
Thị phần hạt điều của Ấn Độ trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp giảm từ 15,04% trong 10 tháng năm 2020 xuống 9,64% trong 10 tháng năm 2021.
Dù các doanh nghiệp bất động sản tích cực giảm giá nhưng vẫn khó bán được hàng vì người có nhu cầu ở thực, nhà đầu tư e dè thực hiện giao dịch vì sợ khả năng chôn vốn, rủi ro cao.
Nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.
Cây sầu riêng dù giá trị cao nhưng chính quyền địa phương không khuyến khích nông dân trồng do điều kiện thổ nhưỡng chưa thuận lợi.
Ngân hàng không được để xảy ra trường hợp nhân viên cung cấp thông tin không chính xác về trái phiếu, bảo hiểm cho nhà đầu tư để đạt chỉ tiêu kinh doanh.
Năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam được cho là sẽ hưởng lợi từ giá gạo duy trì ở mức cao vì nhu cầu tăng cao, cùng đó là chi phí đầu vào hạ nhiệt.