Trước quy mô vốn lên đến gần 51 tỷ USD, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa bày tỏ lo ngại khoản nợ khổng lồ từ nợ do phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp có thể gây vấn đề đối với thị trường và nền kinh tế.
Nhiều chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp bất động sản nên chuyển hướng huy động vốn từ các kênh khác, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng
Trong 358 DN phát hành năm 2021, có 57 doanh nghiệp lỗ trước khi phát hành; 45 DN có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu lớn hơn 10 lần, 10 DN có tỷ lệ phát hành trên 5 lần vốn chủ sở hữu.
Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu rõ, nhiều doanh nghiệp có rủi ro tài chính tham gia phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp phát hành trái phiếu gấp 10 lần vốn chủ sở hữu.
Khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng mới từ ngân hàng, việc phát hành trái phiếu bị “siết” chặt, khiến nhiều doanh nghiệp không còn vốn hoạt động, phải "đứng nhìn" khối tài sản thế chấp bị ngân hàng rao bán…
Nhu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) dự kiến vẫn dồi dào, song thị trường sẽ kém sôi động hơn trong quý 2/2022, trước khi có các chính sách rõ ràng hơn từ Chính phủ…
Các tổ chức tín dụng vừa sở hữu trái phiếu, vừa phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời là kênh vốn quan trọng cho nhà đầu tư vay mua trái phiếu. Việc thiếu cân đối giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn tiềm ẩn rủi ro đối với tổ chức tín dụng và nền kinh tế.
Chưa lúc nào doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đã niêm yết và chưa niêm yết lại dễ dàng vay nợ vốn trong dân từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) như thời gian vừa qua.
Trước tình trạng dư nợ tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngành bất động sản (BĐS) tăng cao và có nhiều dấu hiệu bất cập, Bộ Xây dựng đã ra chỉ đạo khẩn để đảm bảo thị trường phát triển ổn định và lành mạnh.
Trong tháng 4/2022, các đợt phát hành trái phiếu do các ngân hàng là tổ chức phát hành xuất hiện nhiều hơn, sau giai đoạn tạm lắng xuống của nhóm này trong tháng 3 và quý I/2022.