Việc ngân hàng siết tín dụng và quá trình phát hành trái phiếu gặp nhiều rào cản khiến hàng loạt doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đua nhau huy động vốn trái luật dưới hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thiện chí…
Các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh kiến nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sớm có hướng dẫn để doanh nghiệp thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng đầu tư trái phiếu trước đó.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc xử lý một số cá nhân, tổ chức vi phạm về thao túng chứng khoán, phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo thị trường vốn minh bạch lâu dài.
Doanh nghiệp cho rằng pháp luật yêu cầu phải sử dụng vốn trái phiếu huy động đúng mục đích theo “từng túi” của từng dự án thì không sát với thực tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang cho thấy một nội lực bền vững trước những tin đồn, tin giả.
Sau việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hủy 9 đợt phát hành trái phiếu với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng của nhóm doanh nghiệp (DN) liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, liệu kênh huy động vốn từ thị trường trái phiếu của DN có trở nên… “bất an”?
Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra các tổ chức tư vấn, hồ sơ chào bán, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho các đợt chào bán của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Hàng nghìn tỷ đồng được các công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh huy động qua các đợt phát hành trái phiếu với lãi suất lên tới 12%/năm cho các dự án bất động sản.
Liên quan đến các lô trái phiếu trị giá nhiều nghìn tỷ đồng của Tân Hoàng Minh vừa bị Ủy ban Chứng khoán yêu cầu hủy phát hành, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, Công ty CP Chứng khoán An Bình và ngân hàng SHB đã lên tiếng.
Trong các lô trái phiếu phát hành, doanh nghiệp nêu mục đích dùng vốn huy động được để đầu tư các dự án bất động sản tại Hà Nội và Phú Quốc (Kiên Giang).