Nghề trồng mai vàng và nuôi cá cảnh ở xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang gặp khó về nguồn nước ô nhiễm được thải ra từ các khu công nghiệp lân cận.
Nhiều nông dân, HTX và cả lãnh đạo các cơ quan của TP.HCM tán thành việc xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp, phục vụ sản xuất hiệu quả.
Tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hiện nay có hơn 200 hộ dân trồng bưởi da xanh có hộ lãi ròng từ 150 - 200 triệu đồng/năm.
Nhờ một đơn hàng độc đáo được khách đặt cách đây hơn 20 năm, ông Lê Viết Tới vươn lên làm giàu với nghề mây tre mỹ nghệ, tạo việc làm cho hàng chục lao động.
Với diện tích chỉ 250m2, chị Lê Thị Minh Phượng ở Bình Tân (TP.HCM) đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng khi xây dựng mô hình trồng dưa leo Mỹ với hình thức tưới tự động nhỏ giọt.
Do chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp bất cập, Sở NNPTNT TP.HCM đã kiến nghị Trung ương sửa đổi để phù hợp thực tế giúp công tác hỗ trợ dạy nghề mang lại hiệu quả tốt hơn.
Vườn cây ăn quả (gồm ổi và bưởi da xanh) rộng hơn 2ha đang cho gia đình ông Thược thu nhập đều đặn với mức cao, thành quả của cả một quá trình nỗ lực gây dựng.
Đã có 3.184 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở TP.HCM được vay vốn, tổng vốn đầu tư là 274.006 triệu đồng, vốn được hỗ trợ lãi vay là 142.763 triệu đồng.
Bên cạnh đào tạo nghề, Hội Nông dân TP.Thủ Đức - TP.HCM còn hỗ trợ học viên tham gia lớp tập huấn về khởi nghiệp; hướng dẫn nông dân xây dựng các trang mạng xã hội để quảng bá sản phẩm nông nghiệp.
Nhờ nâng công tác tuyên truyền, nhiều địa phương ở vùng nông thôn TP.HCM đã cao chất lượng môi trường trên địa bàn.