Sau 7 năm "Lục Lạc Vàng" dừng phát sóng, MC Thanh Thảo lên tiếng chuyện "bị ép" dẫn khi bụng bầu vượt mặt
Hoàng Nhật Đăng
13/02/2025 11:49 AM (GMT+7)
Mặc dù chương trình "Lục Lạc Vàng" đã dừng phát sóng từ năm 2018 nhưng MC Thanh Thảo Hugo vẫn nhớ như in những kỷ niệm khi dẫn chương trình. Cô kể, khi cô mang bầu con đầu lòng, bụng chửa vượt mặt, xin được nghỉ dẫn mà vẫn phải quay 3 ngày 20 số.
Cách
đây 14 năm, Lục Lạc Vàng phát trên VTV1 là chương trình truyền
hình trao tặng bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương
trình còn tạo nên sự kết nối "tương thân, tương ái" giữa thành thị và
nông thôn, giữa các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm với người dân gặp nhiều khó
khăn, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong cả nước.
MC Thanh Thảo đã có 6 năm gắn bó với "Lục Lạc Vàng". Ảnh: FBNV
Từ
năm 2011 đến năm 2018, gần 5.000 con bò giống từ chương trình Lục Lạc
Vàng đã được trao cho gần 1.000 hộ gia đình nghèo ở 17 tỉnh, thành từ
phía Bắc cho tới Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng Nam bộ. Sau 7 năm phát
sóng, chương trình Lục Lạc Vàng đã chính thức ngừng phát sóng
vào ngày 22/04/2018.
MC
Thanh Thảo Hugo đã có 6 năm đồng hành cùng bà con nông dân có hoàn cảnh khó
khăn với gần 350 cuộc trò chuyện trong thời điểm đầu chương trình Lục Lạc
Vàng phát sóng. Sau khi Thanh Thảo nghỉ dẫn vì có em bé, Nghệ sĩ Ưu tú
Chí Trung được chọn dẫn chương trình.
MC Thanh Thảo đã có 6 năm gắn bó với "Lục Lạc Vàng". Ảnh: FBNV
MC
Thanh Thảo chia sẻ: "Trong gần 350 cuộc trò chuyện với bà con nông dân, cuộc
trò chuyện nào cũng như trút cạn nỗi lòng. Tôi đã thật sự trưởng thành khi gặp
gỡ từng hộ dân để lắng nghe và chia sẻ cùng họ. Đây cũng là thời điểm tôi rất tự
hào. Tuy nhiên, khi tôi có bầu bé Bon vì sợ bụng to lên sóng không hay, mặc áo
dài và bà ba không đẹp… nên đã xin nghỉ dẫn nhưng vẫn không được toại ý.
Ngay
sau khi tiếp nhận đơn xin nghỉ của tôi, nhà sản xuất họp với nhà Đài suốt mấy
trăm bận nhưng nhất định không đổi người dẫn chương trình nên cả ê-kíp dốc sức sản xuất. Trong 3 ngày, tôi cùng cả ê-kíp phải quay 20 số, lúc đó, tôi có bầu 5
tháng. Tôi phải nhờ mẹ tháo hai đường chỉ phía sau chục cái áo dài để ghi hình 20 số
đó cho vừa vì bụng bầu lúc đó đã rất to", MC Thanh Thảo Hugo chia sẻ.
Theo
MC Thanh Thảo, thời điểm đó, vì sự yêu thương của khán giả, sự tín nhiệm của nhà Đài
lẫn nhà sản xuất và tiếc công, các thành viên trong ê-kíp đã phải đi tìm nhân vật
gần 2 tháng để mình ghi hình 3 ngày nên cô đã tập trung tối đa để hoàn thành cho
tốt vai trò dẫn chương trình, không muốn phụ lòng mọi người. Và may mắn, trong
quá trình ghi hình cho đến khi phát sóng, chương trình không xảy ra sự cố gì và
bản thân cô vẫn ổn. Ngay khi sinh con đầu lòng được 45 ngày, cô đã trở lại phim
trường để ghi hình tiếp.
MC
Thanh Thảo hạnh phúc vì có quá nhiều trải nghiệm với Lục Lạc Vàng
Với
MC Thanh Thảo Hugo, đây là những trải nghiệm vô cùng quý báu và hạnh phúc đối với
người làm nghề dẫn chương trình như cô.
"Năm
nay, tôi đã 43 tuổi và bước qua năm thứ 25 được bay bổng với nghề dẫn nhưng
công việc vẫn rất đều đặn. Nhìn lịch dạy, lịch dẫn sự kiện tháng 2, tháng 3,
tháng 4… tôi thấy ấm lòng vì mọi thứ vẫn tuyệt vời với tôi. Từ việc cầm mic dẫn
chương trình hay việc giảng dạy đều rất nhịp nhàng", MC Thanh Thảo nói
thêm.
Sau nhiều năm "Lục Lạc Vàng" dừng phát sóng, MC Thanh Thảo Hugo vẫn gắn bó với nghề cầm mic. Ảnh: FBNV
Trước
đó, khi nói về 7 năm dẫn chương trình Lục Lạc Vàng, MC Thanh Thảo
Hugo cũng bày tỏ: "7 năm dẫn Lục Lạc Vàng, tôi luôn cố ghìm lại
giọt nước mắt, nuốt cảm xúc vào trong rồi diễn đạt ra thành lời.
Nếu
không ý thức điều này thì người dẫn chương trình sẽ thành thói quen, cứ dẫn
chương trình từ thiện là khóc bù lu bù loa như diễn viên. Vì vậy, có MC kể phận
nghèo, cảnh đời thương tâm với nước mắt lã chã nhưng bạn không thấy thương; có
MC chỉ kể bằng lời nhưng người khóc là khán giả.
Thị
hiếu khán giả bây giờ cần giải trí nhẹ nhàng, hài hước thâm thúy. MC phải là
người dẫn dắt cảm xúc, không nên để cảm xúc dẫn dắt mình, càng không nên đọc
vanh vách kịch bản có sẵn hay lời hay ý đẹp mà sáo rỗng".
Kể
kỷ niệm với nghề dẫn chương trình, MC Thanh Thảo nói rằng, thời dẫn Vui
cùng Hugo, cô luôn có mặt ở cổng Đài Truyền hình TP.HCM lúc 6h15 để 7h lên
sóng trực tiếp. Mỗi sáng, cô bóc 5 - 10 thư của các em nhỏ. Có bé 4 tuổi không
biết viết, nhờ ba mẹ viết thay. Có bé hôm nào "không thấy cô Thảo" là
không chịu ăn cơm.
Nhan sắc của MC Thanh Thảo ở tuổi U50. Ảnh: FBNV
Với Lục
Lạc Vàng, dù chương đã dừng sóng từ 2018 nhưng phải hết năm 2020 cô mới
hoàn thành lời hứa với 4 gia đình. Khi ấy, để các bé được tiếp tục đi học, MC
Thanh Thảo đã hứa hỗ trợ mỗi bé 3 triệu đồng/quý.
Và
Thanh Thảo đã nhờ chính quyền địa phương giúp 4 gia đình mở thẻ ngân hàng để mỗi
tháng gửi cô gửi 12 triệu đồng/4 gia đình/quý vào đó. Cô đã làm việc này trong
gần 10 năm và đến năm 2020, các bé lớp 3 năm ấy tròn 18 tuổi, cô mới dừng lại.
"Tôi
làm Lục Lạc Vàng có bao nhiêu lương đều trả lại cho đời. Với
tôi, 5 – 7 triệu đồng có thể dẫn nước sạch cho một gia đình vì dùng nước ao bẩn
hay kéo điện lên núi để trẻ con có ánh đèn để học.
Tôi
làm gì cũng kể với chồng và anh luôn ủng hộ hết mình. Có lúc, tôi phải xin thêm
ông xã, ba mẹ chồng và bạn bè như cần gấp 20 triệu đồng để làm phẫu thuật cho một
em nhỏ hay 70 triệu đồng sửa một căn nhà", MC Thanh Thảo kể thêm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn yêu cầu đến trước ngày 1/3/2025, phải hoàn thành tu bổ, tôn tạo và đưa vào hoạt động các hạng mục chính của di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.
Từ cận Tết cổ truyền Ất tỵ 2025 đến nay, trước sự tác động của nhiều đợt thời tiết xấu, đã ảnh hưởng như thế nào đến thu hút khách du xuân, đặc biệt là đảo Lý Sơn, PV Dân Việt đã trao đổi với chính quyền sở tại và BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn.
Theo bậc cao niên trong làng, lễ hội đua thuyền Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi có từ xa xưa, do một người phụ nữ trong làng khởi xướng và tổ chức, để người dân trong làng vui chơi trong những ngày tết cổ truyền….
Có chiều cao lên đến 125m, tượng Phật Quan Âm nằm trên đỉnh núi Thiên Mã – Chùa Minh Đức, Khu Văn hóa Thiên Mã, TP. Quảng Ngãi là tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1-2/2) tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), du lịch Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn yêu cầu đến trước ngày 1/3/2025, phải hoàn thành tu bổ, tôn tạo và đưa vào hoạt động các hạng mục chính của di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.
Từ cận Tết cổ truyền Ất tỵ 2025 đến nay, trước sự tác động của nhiều đợt thời tiết xấu, đã ảnh hưởng như thế nào đến thu hút khách du xuân, đặc biệt là đảo Lý Sơn, PV Dân Việt đã trao đổi với chính quyền sở tại và BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn.
Theo bậc cao niên trong làng, lễ hội đua thuyền Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi có từ xa xưa, do một người phụ nữ trong làng khởi xướng và tổ chức, để người dân trong làng vui chơi trong những ngày tết cổ truyền….
Có chiều cao lên đến 125m, tượng Phật Quan Âm nằm trên đỉnh núi Thiên Mã – Chùa Minh Đức, Khu Văn hóa Thiên Mã, TP. Quảng Ngãi là tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1-2/2) tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), du lịch Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.