Lãnh đạo ngành giáo dục TP.HCM yêu cầu cơ sở giáo dục phải xây dựng nhiều kênh thu học phí, chấm dứt tình trạng độc quyền thu phí.
Chiêu trò lừa đảo giả mạo Facebook, tài khoản ngân hàng… không phải mới, tuy nhiên có không ít người vẫn trở thành nạn nhân của kẻ gian.
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, nhiều người dân thiếu hiểu biết về pháp luật đã bị dẫn dụ mua bán, cho thuê, mượn thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng.
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại một số tỉnh thành phố.
Sau khi chiếm quyền sử dụng SIM cá nhân, kẻ gian chiếm đoạt mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một băng cướp ở Mỹ đã ăn cắp iPhone và mã mở khóa màn hình của hơn 40 nạn nhân, cùng với 300.000 USD của họ và xóa sạch toàn bộ dữ liệu, hình ảnh lưu trữ trên máy.
Sau khi xuất hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, thông tin bệnh nhân có tên Hoàng Trọng Hiếu đã “di chuyển” sang Kon Tum và Quảng Ngãi để trục lợi.
Nhiều ứng dụng có chứa mã cực độc ‘Hook’ đã được phát tán thông qua kho ứng dụng Google Play dành cho nền tảng Android, khiến nhiều người dùng cài đặt vào thiết bị mà không hề hay biết.
Lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh dịp cuối năm, những kẻ lừa đảo trực tuyến đưa nhiều người vào bẫy bằng chiêu “việc làm online”.
Ngày 6/1, TAND TP.HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm liên quan đến hacker Nhâm Hoàng Khang vì hành vi đe dọa đánh sập sàn T-Rex để tống tiền. Tại phiên tòa hôm nay, Hacker Nhâm Hoàng Khang bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.