"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"

Lan Anh Thứ sáu, ngày 01/09/2023 06:44 AM (GMT+7)
“Nhớ ngày được tặng cây giống từ các nhà tài trợ, trời mưa tầm tã. Nhưng người dân chúng tôi tự nhủ, đây chính là lộc trời cho, cây giống trồng xuống đất chắc chắn sẽ sống khoẻ. Sau hơn 1 năm, cây phát triển rất tốt, ra nhiều quả. Chúng tôi vui lắm. Vài năm nữa thôi, Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo".
Bình luận 0

Ngày mà các gia đình được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ tặng cây giống mang hy vọng thoát nghèo, ông Sùng Seo Giáo cảm thấy xúc động. Cây giống ấy không chỉ đem lại nguồn sống cho những hộ nghèo như ông Giáo, mà còn là hy vọng cả cả 1 xã nghèo mong vực dậy kinh tế. 

Vượt gian nan, tặng cây giống hy vọng

Ngày 24/3/2022, 10.000 cây giống đã được trao đến tay người dân, hàng ngàn hy vọng về tương lai tươi sáng được thắp lửa. Sau quãng thời gian chăm sóc, những hộ dân nghèo nơi đây đã có thể mỉm cười hạnh phúc, chờ ngày vực dậy kinh tế xã nghèo.

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"   - Ảnh 1.

Sáng ngày 24/3, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Công ty Tài chính MB Shinsei, Nha khoa Sài Gòn - H.N đã trao10.000 cây giống bao gồm xoài và ổi đến người dân xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, qua khảo sát, tại xã Pà Vầy Sủ, mặc dù diện tích rộng nhưng chủ yếu là đồi núi dốc, đất canh tác rất ít. Cùng với đó là thời tiết khắc nghiệt nên việc làm nương rẫy, trồng cây của bà con không đạt được hiệu quả cao. Lương thực làm ra không được nhiều nên người dân vẫn thường xuyên sống trong cảnh đói ăn đói mặc.

Được biết về mặt thổ nhưỡng, đất ở xã Pà Vầy Sủ phổ biến là đất feralit đỏ vàng có mùn trên núi thuận tiện cho trồng nhiều loại cây, đặc biệt các loại cây lương thực có hạt, cây lấy củ có chất bột, cây có hạt chứa dầu, cây gia vị, dược liệu hàng năm, rau các loại…

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"   - Ảnh 2.

Những cây giống xoài và ổi được chuẩn bị vận chuyển trao tận tay cho bà con vùng biên cương Pà Vầy Sủ.

Tuy nhiên vì giống cây ít, người dân hàng năm chỉ thu về được sản lượng nhỏ. Đó là lý do tại sao, hiện Pà Vầy Sủ vẫn còn tới 76,87% hộ nghèo và 13,25% hộ cận nghèo.

Nhằm hiện thực hóa ước mơ giản đơn của bà con ở xã Pà Vầy Sủ, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi bạn đọc trên cả nước chung tay thực hiện chương trình tặng cây giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khát khao vươn lên thoát nghèo tại xã Pà Vầy Sủ.

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"   - Ảnh 3.

Toàn bộ giống cây trồng trao tặng đến người dân xã Pà Vầy Sủ được công ty Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei tài trợ. Ông Phạm Quang Hưng – Giám đốc kinh doanh khu vực Hà Nội (Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei) trồng ổi cùng người dân Pà Vẩy Sủ.

Thời gian đã vào cuối tháng 3, thế nhưng thời tiết vùng núi cao khắc nghiệt, mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày. Vượt qua khó khăn, thử thách bởi những con đường mòn lắt léo đầy đá hộc xen kẽ đá dăm gồ ghề, đoàn thiện nguyện cùng các nhà tài trợ mang những cây giống hy vọng đến với người dân nghèo xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang).

Ông Sùng Seo Giáo (thôn Khấu Sỉn, xã Pà Vầy Sủ) là một trong những hộ nghèo của xã được nhận hỗ trợ của Báo NTNN/Dân Việt và các nhà tài trợ. Đã hơn 1 năm kể từ ngày nhận được sự hỗ trợ lớn từ các nhà tài trợ, những cây giống được tặng đã lớn, đơm hoa kết trái, ông Giáo cảm thấy biết ơn vô cùng.

Ông Giáo tâm sự: "Nhớ ngày nhận cây giống từ các nhà tài trợ, trời mưa tầm tã. Nhưng người dân chúng tôi tự nhủ, đây chính là lộc trời cho, cây giống trồng xuống đất chắc chắn sẽ sống khoẻ, sống tốt. Vậy nên bà con ai nấy đều phần khởi, rủ nhau đi nhận cây giống".

Tặng cây giống cho xã nghèo: Đã cho hoa thơm, trái ngọt

Ông Long Việt Anh - Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ bày tỏ: "Sau một năm trồng và chăm sóc các giống cây ổi, xoài mà Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã sinh trưởng, phát triển tốt, bước đầu đã cho ra trái.

Qua đây, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã đã vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào việc thoát nghèo cho cho người dân trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ".

Thấy cây trồng đơm hoa kết trái, người dân xã Pà Vầy Sủ ai nấy đều vô cùng hạnh phúc. Bởi họ biết rằng chỉ vài năm nữa thôi, cây ra quả nhiều và bán được giá, khi đó kinh tế của các hộ gia đình sẽ tốt hơn.

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"   - Ảnh 4.

Cây giống phát triển khỏe mạnh nhờ bàn tay chăm sóc cần mẫn của người dân.

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"   - Ảnh 5.

Cây cho ra quả to, chất lượng sau thời gian dài được người dân chăm sóc.

Tương tự, gia đình anh Ma Seo Hạng (thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ) quanh năm trồng ngô, khoai sắn nên khó thoát được cái nghèo. Cũng nhờ sự giúp đỡ của Báo và các nhà hảo tâm, gia đình anh đã có hy vọng để phát triển kinh tế. Anh Hạng tâm sự: "Hơn một năm qua, gia đình chăm sóc cây giống cẩn thận. Nay cây xoài đơm nhiều hoa, cây ổi cũng đậu nhiều quả, gia đình vô cùng phấn khởi.

Đây sẽ là tương lai tươi sáng cho cả gia đình chúng tôi".

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"   - Ảnh 6.

Cây ổi đậu nhiều quả, tương lai cho người dân năng suất sản lượng quả cao.

Niềm vui của bà con cũng giống với những người làm chương trình và những nhà hảo tâm. Họ hạnh phúc với thành quả suốt 1 năm qua người dân đã bỏ ra để chăm sóc cây. Cây ra quả ngọt giống như niềm hy vọng vực dậy kinh tế của xã nghèo đang dần trở thành hiện thực.

Nhìn cây giống lớn lên từng ngày, đơm hoa kết trái, ông Giáo mừng rỡ, ông đặt cả tấm lòng vào từng nét chữ vào gửi bức thư cảm ơn đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ.  Dưới đây là bức tâm thư cảm ơn của ông Giáo:

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"   - Ảnh 7.

Bức thư tay ông Sùng Seo Giáo gửi đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt.


 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem