Nền kinh tế đã bước vào chặng đua nước rút chỉ còn nửa tháng cuối năm. Tới nay, trong các mục tiêu kinh tế, gần như chắc chắn đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát, khi 11 tháng dừng ở 1,84%. Trong khi đó, mục tiêu về tăng trưởng GDP còn trông chờ những nỗ lực cuối cùng của nền kinh tế.
2021 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế. Đương nhiên là khó khăn chung, vì cỗ máy kinh tế vận hành trong hệ thống nhất thể, mọi bộ phận, phân đoạn đều liên quan đến nhau.
Theo tính toán của Nhóm nghiên cứu Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nếu không có gói hỗ trợ phục hồi kích thích kinh tế hơn 840.000 tỷ, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 và 2023 chỉ đạt lần lượt khoảng 4% và 6%.
Tăng trưởng GDP năm 2021 trong điều kiện tốt nhất sẽ vào khoảng gần 2%, khả dĩ hơn là khoảng từ 1,5-2%.
Sau quý 3 GDP tăng trưởng âm 6,17% và những ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn phức tạp, tăng trưởng GDP cả năm 2021 được Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo dao động trong khoảng 1,5-1,9%.
Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giảm đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, từng bước mở cửa trở lại để phục hồi kinh tế là yêu cầu cấp thiết.
VNDirect hạ dự báo tăng trưởng GDP quý IV xuống 4% so với mức 5,5% trước đó do nhận thấy vẫn còn một số điểm nghẽn cản trở đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Bước sang 2022, VNDirect dự báo GDP sẽ tăng 7,5% với tốc độ tăng trưởng cao trong tất cả các ngành.
Theo đó, WB điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021, ước tính vào khoảng từ 2 - 2,5%.
TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho hay kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi chắc chắn nhưng mục tiêu đạt 6,5% tăng trưởng GDP là rất khó. Nếu muốn thúc đẩy được đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Chính phủ phải "mạnh tay" giải quyết tất cả các điểm nghẽn.